Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động phát triển du lịch xanh

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2024 | 2:45:01 PM

YênBái - Trong 2 năm qua với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án hỗ trợ phát triển du lịch xanh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phát triển du lịch xanh cấp tỉnh.

Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà là điểm du lịch xanh hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước khi đến Yên Bái
Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà là điểm du lịch xanh hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước khi đến Yên Bái


Trong những năm qua, Yên Bái đã xây dựng, định hình được nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, các sản phẩm du lịch cũng ngày càng phát triển đa dạng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. 

Trong đó, Yên Bái chủ trương lấy hành động của khách du lịch làm trung tâm; phát động rộng rãi các hoạt động du lịch bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn vệ sinh tại các khu, điểm du lịch; hỗ trợ yếu tố "xanh" cho phát triển các sản phẩm du lịch tại các địa phương. 

Trong 2 năm qua với sự hỗ trợ của ADB về Dự án hỗ trợ phát triển du lịch xanh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phát triển du lịch xanh cấp tỉnh như: nâng cao nhận thức về du lịch bền về du lịch bền vững và quản lý điểm đến bền vững; tổ chức nghiên cứu thị trường du lịch tỉnh Yên Bái; thực hiện chuyển đổi số trong du lịch; tư vấn thiết kế ý tưởng sơ bộ các mô hình du lịch cộng đồng mẫu tại các điểm: bản Cu Vai (xã Xà Hồ, Trạm Tấu), bản Xà Rèn (xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ), bản Hốc (thị trấn Sơn Thịnh, Văn Chấn) và Sống lưng khủng long ở huyện Mù Cang Chải... 

Đối với cấp huyện đã thực hiện thiết kế ý tưởng bảo tàng mini Văn hóa Mông gắn với trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại xã Suối Giàng (Văn Chấn); thiết kế tuyến đi bộ dã ngoại và đi xe đạp địa hình xung quanh đồi chè Nghĩa Lộ và các tuyến nối Nghĩa Lộ đến các điểm du lịch xung quanh như Suối Giàng, Nậm Đông; xây dựng ý tưởng phát triển điểm du lịch "Về Mường” của người Thái Đen tại Nghĩa Lộ…

Với nỗ lực đó, Yên Bái đang là điểm đến được du khách ưa thích. Trong 8 tháng năm 2024, toàn ngành du lịch ước đón phục vụ 1.602.003 lượt (đạt 94,24% kế hoạch; tăng 24,7% so với cùng kỳ); khách quốc tế đạt 208.621 lượt (đạt 69,5% kế hoạch, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm 2023); doanh thu ước đạt 1.317 tỷ đồng (đạt 87,8% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ). 

Trong tháng 9/2024,khách du lịch đến Yên Bái giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 do ảnh hưởng lớn của bão số 3. Doanh thu du lịch theo đó cũng giảm trên 40% so với cùng kỳ.

Để tiếp tục phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, của ngành về công tác bảo vệ môi trường gắn với các hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, chất lượng cao; khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch; nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch; xây dựng các sản phẩm văn hóa nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch; tạo ra sản phẩm có tính độc đáo, hấp dẫn và đặc trưng, mang dấu ấn riêng; tập trung phát triển các nhóm sản phẩm du lịch như: du lịch lịch sử văn hóa; du lịch cộng đồng; du lịch sự kiện, lễ hội; du lịch sinh thái; du lịch thể thao mạo hiểm và du lịch nông nghiệp, nông thôn. 

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong các hoạt động du lịch và hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái du lịch xanh du lịch bền vững Hồ Thác Bà Mù Cang Chải

Các tin khác
Ngày du lịch thế giới năm nay có chủ đề “Du lịch và Hòa bình.

Chương trình tổ chức nhân "ngày hội” của ngành du lịch thế giới sẽ có các tiết mục dân gian đặc sắc, nhằm hướng tới xây dựng thành seri các sản phẩm du lịch văn hóa, phục vụ nhu cầu du khách.

Mù Cang Chải khởi động Chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách ngày cuối tuần nhằm thu hút du khách sau bão số 3.

Do ảnh hưởng của bão số 3, trong tháng 9/2024, khách du lịch đến Yên Bái giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch cũng giảm trên 40% so với cùng kỳ.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá thương hiệu du lịch Mù Cang Chải năm 2024 và những năm tiếp theo, tạo thêm những sản phẩm mới cho du lịch địa phương, vừa qua, tại khu vực Tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã khởi động và tổ chức Chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách những ngày cuối tuần sau gần 2 tuần bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão bão số 3.

Du khách nước ngoài trải nghiệm thu hoạch măng tại Xới Farmstay xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.

Thời gian qua, Yên Bái đã tích cực phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục