Ngày hội văn hóa Chăm 2012 sẽ diễn ra tại Ninh Thuận

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/8/2012 | 8:20:18 AM

Sáng 16/8, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức họp báo công bố về Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm, Ninh Thuận năm 2012”. Chương trình sẽ diễn ra từ 14 đến 16/10/2012 với sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố.

Chương trình do Bộ VH,TT&DL và Sở VH,TT&DL Ninh Thuận phối hợp tổ chức với chủ đề “Văn hóa Chăm - Bảo tồn, phát huy và hội nhập”. Ngày hội nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá đặc trưng của dân tộc Chăm, đồng thời tôn vinh các giá trị ấy trong bản sắc văn hoá của 54 dân tộc anh em. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch sẽ tăng cường tình đoàn kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm.

Điểm nhấn của “Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm, Ninh Thuận năm 2012” là cuộc Hội thảo về Bảo tồn, phát triển văn hóa Chăm sẽ diễn ra vào ngày 16/10 với sự tham dự của các nhà khoa học nghiên cứu về văn hoá Chăm, các nhà quản lý và các nhân sĩ, trí thức dân tộc Chăm nhằm đánh giá việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá Chăm, đồng thời đề xuất hướng phát triển trong xu thế kết hợp với dịch vụ du lịch.

Chương trình Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận sẽ diễn ra tại 4 địa điểm chính: Khu du lịch Tháp Pô Klongirai; Sân vận động thôn Hữu Đức; Làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và Làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm; Thi đấu bóng đá, bóng chuyền; Thi dệt thổ cẩm; Thi đội bình nước Chăm về đích; Triển lãm ảnh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Giới thiệu Văn hóa ẩm thực; Hội trợ - triển lãm và giới thiệu sách…

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận cho biết, Ngày hội diễn ra đúng dịp Lễ Katê của đồng bào dân tộc Chăm, đặc biệt lễ khai mạc tổ chức ngay đêm giao thừa (theo lịch Chăm) nên dự kiến sẽ thu hút đông đảo đồng bào, khách du lịch tham dự. Trong dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng hợp tác với các hãng lữ hành, khách sạn, nhà hàng trong việc tiếp đón các đoàn khách; xây dựng những tour du lịch với các điểm đến là Tháp Po Klongirai, làng gốm Bàu Trúc, một số cơ sở làm rượu vang nho nổi tiếng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hình ảnh hồ

Ngày 11/5, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thông tin, trong chuyến khám phá hang động vừa qua, các thành viên của Jungle Boss bất ngờ phát hiện hồ nước khổng lồ, nằm cao hơn rất nhiều so với nhánh sông chính của hang Thung (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng).

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) là điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích. (Ảnh minh họa)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 11/5 thông tin: Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương đang mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com. Thời hạn bình chọn đến hết ngày 23/7/2024.

Đội văn nghệ dân tộc Mông thôn Bản Mới, xã Suối Giàng biểu diễn phục vụ khách du lịch.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 10 của HĐND tỉnh, hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn đã có nhiều khởi sắc, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với những sản phẩm nổi trội.

Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch “Chợ đá quý Lục Yên”.

Đến nay, huyện Lục Yên đã tạo việc làm cho khoảng 800 lao động từ hoạt động du lịch; trong đó, 350 lao động trực tiếp, còn lại là lao động gián tiếp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục