Dòng xe Moskvich huyền thoại có thể trở lại trong năm nay, sau hơn 3 thập kỷ bị dừng sản xuất kể từ sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 10:41:32 AM

Moskvich có nghĩa là "người gốc Mátxcơva" lần đầu tiên được sản xuất tại thủ đô Liên Xô cũ năm 1946. Mẫu xe này dần trở thành một chiếc xe sedan nổi tiếng trong khối Vác-sa-va, nhờ giá cả phải chăng, linh kiện được sản xuất tại Liên Xô và Đông Đức.

Dòng xe Moskvich huyền thoại có thể hồi sinh tại nhà máy ở thủ đô LB Nga
Dòng xe Moskvich huyền thoại có thể hồi sinh tại nhà máy ở thủ đô LB Nga

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhà sản xuất ô tô đã được tư nhân hóa và sau đó bị tuyên bố phá sản, thương hiệu Moskvich biến mất gần 30 năm qua.

Theo hãng phân tích Autostat, hiện vẫn có gần 200.000 chiếc Moskvich được đăng ký ở Nga, trong đó có 46.000 chiếc đã hơn 35 năm tuổi.

Mới đây, khi Renault tuyên bố rút khỏi thị trường Nga thông qua việc bán hết 67% cổ phần cho chính phủ nước này, niềm hy vọng về sự trở lại của thương hiệu Moskvich được nhen lên, khi thị trưởng Mátxcơva nói sẽ duy trì sản xuất ô tô tại thành phố này, bằng cách hồi sinh dòng xe Moskvich.

Theo thị trưởng Sergei Sobyanin, nhà máy sản xuất ô tô này có lịch sử lâu đời và huy hoàng, sẽ được tái cơ cấu để sản xuất dòng xe du lịch mới, mang thương hiệu Moskvich.

Thị trưởng Mátxcơva cho biết ông đang làm việc với Bộ Thương mại Nga để tìm nguồn cung cấp linh kiện trong nước, và nhà sản xuất xe tải Kamaz sẽ đóng vai trò là đối tác công nghệ chính.

Tuy nhiên, Sergei Tselikov - Giám đốc hãng tư vấn Autostat của Nga nói, việc Moskvich được hồi sinh không đơn giản.

Tselikov nói: "Phải mất ít nhất 2 năm và 1 tỷ USD để phát triển một chiếc ô tô mới, dù tên gọi có thể là tên cũ".

(Theo baogiaothong)

Các tin khác
Lốp và lazang là bộ phận dễ hỏng của xe ô tô. (Ảnh minh họa: Giao thông Hà Nội).

Trên xe ô tô, rất nhiều bộ phận có tuổi thọ được tính bằng năm, tuy nhiên cũng có những bộ phận dễ hỏng hóc nếu không được bảo dưỡng đúng cách.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vào tháng 5/2024

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong tháng 5 về giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước - là một trong những nội dung vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ký ngày 21/4/2024.

Sơn dặm ô tô cần lưu ý chọn đúng màu sơn theo đúng màu cũ của xe. (Ảnh minh hoạ)

Sơn dặm, sơn lại ô tô là quá trình phục hồi và đưa xe trở về với màu sơn ban đầu, mới hơn khi lớp sơn cũ đã xuống cấp hoặc đổi hẳn sang một màu sơn mới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục