Xe khách chở 12 bệnh nhân bốc cháy dữ dội

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/8/2014 | 2:15:19 PM

Sáng 18-8, một chiếc xe khách chở 12 người bệnh bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đi trên đường Trường Chinh đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12. TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm trên tài xế Phạm Minh Quang (40 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển khách hiệu Mercedes Bens BKS 70K - 1620 chạy hợp đồng đưa đón bệnh nhân tại các bệnh viện Chợ Rẫy về Tây Ninh. Khi lưu thông trên đường Trường Chinh còn cách ngã tư An Sương khoảng 100m thì tài xế phát hiện phía trước đầu xe có khói bốc lên kèm theo mùi khét.

Ngay lúc đó, tài xế Quang tấp xe vào lề đường mở cửa bồng nhiều hành khách là bệnh nhân từ 50 đến 60 tuổi khỏi xe an toàn, nhiều đồ đạc cũng được chuyển ra ngoài. Sau đó tài xế liền dùng bình chữa cháy mini trên xe dập lửa, nhiều tài xế đi ngang qua cùng lao vào hỗ trợ nhưng không thể dập tắt ngọn lửa.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC quận 12 nhanh chóng điều 3 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Khoảng 20 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 
 
Tại hiện trường xe khách 16 chỗ bị cháy rụi chỉ còn trơ lại khung sắt. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ việc khiến giao thông trên đường Trường Chinh gặp nhiều khó khăn. Lực lượng dân phòng cùng công an phường cũng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục