Các điểm bán hàng quán, nước mui trên đường cao tốc: Cần kiên quyết xử lý

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2014 | 9:49:22 AM

YBĐT - Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên có chiều dài 54 km, kéo qua 8 xã. Việc thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 21/9 đã góp phần tạo thuận lợi cho việc giao thương giữa Văn Yên với các địa phương khác. Tuy nhiên, từ khi thông xe đã xuất hiện nhiều điểm bán hàng quán, nước mui trái phép ảnh hưởng đến chất lượng phần nền đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Các phương tiện tham gia lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Các phương tiện tham gia lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Văn Yên, tình trạng người dân mở hàng quán và bán nước mui cho các xe tải đã xuất hiện ngay sau khi gói thầu A6 được đưa vào khai thác tạm thời từ ngày 14/6. Qua rà soát, toàn huyện có khoảng 21 điểm bán hàng quán, nước mui trái phép, trong đó, tập trung nhiều tại các xã Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng tại các lý trình: Km188+300, Km188+600, Km189+00, Km189+900.

Tại các vị trí này, do các xe tải chở hàng nặng, dừng đỗ lâu trên mặt đường, khiến mặt đường bị lún, chết cỏ và đọng nước, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng của phần nền đường. Cùng với đó, phần đường đất bị các xe tải nặng cày nham nhở, giữa trời nắng, nhưng mặt đường lúc nào cũng sình lầy. Sau khi lấy nước xong và tiếp tục lưu thông, bùn đất ở các bánh xe tải đã rơi xuống mặt đường chính và kéo cả đoạn dài, gây bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đối với các phương tiện đi trên tuyến đường này.

Trước tình hình đó, UBND huyện Văn Yên đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp bán hàng quán, nước mui trái phép. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp triển khai, xử lý. Ông Hoàng Xuân Thượng - Chủ tịch UBND xã Châu Quế Thượng cho biết: “Trước tình trạng nhiều người dân tự ý mở hàng quán, bán nước mui dọc hành lang đường cao tốc, chúng tôi đã cùng với Công an huyện xuống từng hộ dân tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời, kiên quyết tháo dỡ các biển hàng quán trái phép”.

Theo ông Hà Đức Anh - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện sẽ kiên quyết xóa bỏ các điểm bán hàng quán, nước mui trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai phần qua địa bàn. Huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã tiến hành kiểm tra, khảo sát, đình chỉ và ký cam kết với các hộ dân không lấn chiếm hành lang đường cao tốc. Sau đó, giao lại cho công an phụ trách địa bàn, công an xã duy trì, không để người dân tái vi phạm lấn chiếm hành lang”.

Nhờ đó, hiện nay, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang đường cao tốc, kinh doanh buôn bán hàng quán và nước mui đã có nhiều chuyển biến, số hộ vi phạm đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, thực tế khi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đến vận động, người dân chỉ tháo dỡ tạm thời hệ thống cấp nước mui, khi đoàn kiểm tra đi qua, họ tiếp tục lắp đặt và kinh doanh trở lại. Đặc biệt, với hình thức bán nước mui, người dân chỉ cần kéo dây đưa qua hàng rào mỗi khi lái xe có nhu cầu, nên rất khó xử lý. Bên cạnh đó, nhiều đoạn người dân còn tự ý tháo dỡ hàng rào dây thép gai, đi xe máy trên đường cao tốc, rất nguy hiểm.

Do vậy, để đảm bảo ATGT và xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng quán, nước mui trái phép trên đường cao tốc, các lực lượng chức năng phải tăng cường quyết liệt việc tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lái xe dừng đỗ không đúng quy định, sử dụng nước mui… Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, yêu cầu người dân tuyệt đối không chăn dắt trâu, bò; không đi bộ, đi xe máy; không cắt, tháo hàng rào bảo vệ, hệ thống biển báo; không tổ chức bán hàng ăn uống, bán nước mui trên đường cao tốc.

Hùng Cường

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/3.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, ôtô bán tải chở 5 người xoay nửa vòng tròn rồi lật nghiêng giữa đường, sáng 28/3.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông.

Giờ đây các tài xế trên địa bàn tỉnh Yên Bái dường như đã quá quen thuộc với việc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô lạng lách trên quốc lộ 70.

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Tằng Quái khiến lái xe kẹt cứng trong cabin. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục