Yên Bái: Gần 300 người tham gia Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/11/2014 | 2:25:49 PM

YBĐT – Ngày 10/11, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Dự lễ tưởng niệm có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các thầy cô giáo và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Yên Bái.

Tai nạn giao thông đang là một hiểm họa đáng báo động của toàn cầu. Mỗi ngày có hơn 3.500 người tử vong và khoảng 100.000 người bị thương do TNGT đường bộ, gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần đối với gia đình nạn nhân và xã hội. Ở Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 30 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương tật suốt đời do TNGT.

Tại Yên Bái, năm 2013 có 64 người chết do TNGT; qua 10 tháng đầu năm 2014, đã xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 48 người, bị thương 266 người; bình quân có 4,8 người chết, 26,6 người bị thương do TNGT một tháng.

Gần 300 cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên, sinh viên trong tỉnh Yên Bái đã giành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì TNGT.

Để hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ”, cũng là dịp bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người bị tử vong do TNGT; chia sẻ những mất mát đối với gia đình các nạn nhân và nhắc nhở mỗi người về việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn cho công đồng xã hội. Hàng năm, Ban ATGT tỉnh Yên Bái thường xuyên tổ chức đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phối hợp với các chính quyền địa phương tăng cường nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật ATGT, tăng cường tuyên truyền thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT tại các trường THPT trong toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT...

Tại buổi lễ, gần 300 cán bộ, công nhân, viên chức, giáo viên, sinh viên trong tỉnh Yên Bái đã giành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì TNGT, bày tỏ niềm tiếc thương đối với những người bị tử vong do TNGT, chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ, cũng là nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng về việc phải xây dựng một môi trường giao thông an toàn cho mình và cộng đồng. Qua đó, càng khẳng định quyết tâm mà đồng chí Nguyễn Chiến Thăng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban ATGT tỉnh Yên Bái kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên cùng chung tay, bằng hành động cụ thể ngăn chặn hiểm họa giao thông, thiết lập môi trường giao thông an toàn, bền vững.

Hoài Văn

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục