Ô tô “điên” tông liên hoàn, 4 người bị thương nặng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 15/11/2014 | 9:02:21 AM

Tối 14-11, một xe ô tô 7 chỗ sau khi mất lái đã tông liên hoàn vào xe máy trên đường và người ở vỉa hè làm ít nhất 4 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng gần 19h cùng ngày, xe ô tô bảy chỗ BKS 51A-989.51 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên cầu Chữ Y hướng từ quận 4 về quận 5, TP Hồ Chí Minh. Lúc xe đổ dốc cầu để xuống đường Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5) được vài chục mét thì bỗng mất lái, đâm qua làn đường của người đi xe máy rồi lao lên vỉa hè, kéo lê 1 xe máy gần 5m. Xe điên tiếp tục tông vào tủ thuốc lá, tủ bán vé số trên vỉa hè rồi mới chịu dừng lại.

Bốn người đang ngồi ở khu vực không kịp tránh đã bị xe tông trúng, trong đó một người đàn ông vá xe đã bị ô tô cuốn vào gầm trọng thương.

Sau tai nạn, tài xế nhanh chóng xuống xe kéo người đàn ông bị kẹt dưới gầm xe ra ngoài trong tình trạng gãy chân, và đồng thời đưa các nạn nhân khác đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt sau đó, tiến hành xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Hai xe cứu hộ được huy động để di dời phương tiện liên quan trong vụ tai nạn đi nơi khác. Đến 21h cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục