30 người kêu cứu trong chiếc xe khách bị lật

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/12/2014 | 8:02:11 AM

Tránh xe tải ngược chiều, ôtô khách chở khoảng 30 người đã lao xuống lề đường và lật nghiêng khiến 3 người bị thương.

Chiếc xe khách giường nằm bị lật khiến 3 người bị thương.
Chiếc xe khách giường nằm bị lật khiến 3 người bị thương.

Khoảng 14h30 ngày 3/12, xe khách biển Nghệ An do tài xế Phan Bá Tuấn (32 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam. Khi đến xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị), xe khách va quẹt nhẹ với ôtô tải 12 tấn chạy ngược chiều khiến gương chiếu hậu phía trái vỡ nát.

Tài xế Tuấn được cho là đánh lái để tránh va chạm. Chiếc xe khách chạy khoảng 20 mét, húc đổ một cọc tiêu rồi lật nghiêng xuống bãi đất thấp hơn mặt đường 1,5 mét. Hàng chục người hoảng loạn kêu cứu, mở cửa thông gió trên nóc và kính chắn gió phía trước xe để thoát ra ngoài. 3 người phải nhập viện.

Đoạn quốc lộ 1A qua khu vực này đang nâng cấp nên mặt đường chỉ còn lại một nửa.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục