Thiết lập kỷ cương trật tự đô thị

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2015 | 2:59:30 PM

YBĐT - Năm mới, đi trên những con đường nội thị trang hoàng lộng lẫy mới thấy hết được sự đổi thay của một đô thị miền núi. Đó là những đường thông, hè thoáng, những hàng cây xanh đang đâm chồi, vươn lá và những dòng người nườm nượp ngược xuôi. Tất cả những đổi thay ấy chính là kết quả của việc thiết lập kỷ cương trật tự đô thị mà thành phố Yên Bái đã triển khai trong thời gian qua.

Từ tuyên truyền sâu…

Năm 2014, thành phố Yên Bái tiếp tục xác định chủ đề "Năm kỷ cương văn minh đô thị và thu hút nguồn lực đầu tư", trong đó nội dung xây dựng kỷ cương trật tự đô thị được coi là trọng tâm. Ông Mã Đức Thành -Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố cho biết: "Để xây dựng một thành phố kỷ cương trật tự đô thị đòi hỏi sự đồng thuận rất lớn từ phía nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Do vậy, hoạt động tuyên truyền được thành phố chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú". Trên cơ sở đó, thành phố đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng dễ nhớ, dễ hiểu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh thành phố…

Đặc biệt, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường đưa nội dung thực hiện chủ đề vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của từng đơn vị, chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố nhằm tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến học sinh, sinh viên về việc nâng cao ý thức chấp hành các qui định bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn; tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình tiêu biểu, cách làm hay cần nhân rộng…

Bên cạnh đó, trong năm qua, thành phố đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho các bí thư chi bộ, 2 lớp tập huấn cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân về việc thực hiện kỷ cương trật tự đô thị; tổ chức cuộc thi viết về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Kết quả, đã có gần 25 nghìn bài dự thi, trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết, đề xuất giải pháp thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Ông Mã Đức Thành khẳng định: "Thông qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ cương văn minh đô thị và thu hút đầu tư. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và chuyển biến tích cực về thái độ, hành vi, lối sống để cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tự giác thực hiện".

… đến những giải pháp mạnh

Thời gian qua, các lực lượng chức năng thành phố cùng với phường Yên Thịnh tập trung quyết liệt xử lý các hành vi họp chợ, bày bán hàng, đặt biển quảng cáo không đúng nơi qui định, cơi nới mái che… Theo ông Thành, từ đầu tháng 12 năm 2014, Phòng đã cùng với các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường đồng loạt ra quân xử lý các "điểm nóng" về vi phạm trật tự đô thị tại khu vực đầu cầu Yên Bái, cống Ngòi Yên, cổng Trường THPT Nguyễn Huệ, cổng chợ Km6… và tập trung xử lý các vi phạm về hành lang, hè phố. Cụ thể, trong năm, đã tổ chức 30 đợt ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân và ra quân đồng loạt tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Kết quả, đã nhắc nhở 2.316 trường hợp vi phạm; tháo dỡ 615 mái che, mái vẩy, 450 băng zôn, 780 biển quảng cáo, 398 ô dù, bàn ghế nhựa các loại… Công tác quản lý đô thị của thành phố đã đạt những kết quả khả quan, một số hộ dân đã tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo vi phạm trật tự đô thị; hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán, họp chợ đã giảm đáng kể, tạo môi trường thông thoáng sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm thiết lập kỷ cương trật tự đô thị. Trước tiên, thành phố đã tiến hành rà soát qui hoạch các dự án trên địa bàn và tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phương án xử lý đối với qui hoạch "treo", dải cây xanh bên bờ sông Hồng; qui hoạch chi tiết 6 phường: Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Minh Tân, Yên Thịnh đồng thời triển khai cắm mốc giới qui hoạch đường tránh ngập; xây dựng công bố kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Cùng với đó, thành phố tăng cường công tác quản lý các qui hoạch đã được phê duyệt và việc cấp phép xây dựng, san tạo mặt bằng.

Qua kiểm tra, rà soát, đã phát hiện 38 hộ vi phạm qui hoạch đường tránh ngập, 33 hộ vi phạm qui hoạch 2 bên đường. Thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 33 hộ, tổ chức cưỡng chế 2 trường hợp (6 trường hợp chưa thực hiện cưỡng chế), còn lại 25 trường hợp tự tháo dỡ. Ngoài ra, thành phố ra quyết định xử phạt hành chính đối với 12 trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch mở rộng đường 32C trên địa bàn xã Phúc Lộc.

Có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động thiết lập kỷ cương trật tự đô thị của thành phố đã có nhiều chuyển biến, góp phần duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội, thu ngân sách tăng khá so cùng kỳ… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, điều dễ nhận thấy là việc cấp phép quản lý xây dựng chưa chặt chẽ; việc xử lý vi phạm về xây dựng, mái che, mái vẩy, lấn chiếm vỉa hè, hành lang tại một số xã, phường chưa nghiêm túc; sự quản lý hành lang, hè phố, trật tự đô thị chưa đồng bộ… Do vậy, thời gian tới, bên cạnh hoạt động tuyên truyền, thành phố Yên Bái cần chỉ đạo các đơn vị, xã, phường tăng cường phối hợp hơn nữa trong việc quản lý xây dựng, hành lanh, hè phố đồng thời duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Hùng Cường

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/3.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, ôtô bán tải chở 5 người xoay nửa vòng tròn rồi lật nghiêng giữa đường, sáng 28/3.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông.

Giờ đây các tài xế trên địa bàn tỉnh Yên Bái dường như đã quá quen thuộc với việc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô lạng lách trên quốc lộ 70.

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Tằng Quái khiến lái xe kẹt cứng trong cabin. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục