Bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2015 | 3:32:46 PM

YBĐT - Tuy đã qua kỳ nghỉ tết Ất Mùi nhưng những ngày này, tại các điểm tâm linh, đền, chùa và lễ hội, mật độ giao thông vẫn đang rất "nóng". Do vậy, công tác bảo đảm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) tại những khu vực này đang được các lực lượng chức năng và địa phương triển khai quyết liệt, nhằm bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các bến đò ngang cần phải được tiến hành thường xuyên.
Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các bến đò ngang cần phải được tiến hành thường xuyên.

Kết thúc 9 ngày nghỉ tết, tình hình TT ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), từ ngày 15/2 - 23/2, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2 người và bị thương 11 người (so với tết Giáp Ngọ 2014, giảm 5 vụ tai nạn, 9 người bị thương, số người chết không tăng, không giảm. Kết quả trên là do các cơ quan chức năng đã đưa ra những giải pháp rất "trúng" và "đúng", trong đó, phải kể đến việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn như: điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia; không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu…

Tuy nhiên, hiện đang là thời điểm các lễ hội xuân đang diễn ra sôi nổi, nhất là tại các điểm tâm linh như: Đền Đông Cuông (xã Đông Cuông, huyện Văn Yên), Đền Đại Cại (Lục Yên)… hay tại các địa phương có hội chọi trâu như: Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình. Do vậy, mật độ người và phương tiện lưu thông trên đường vẫn rất đông, nhất là tại các tuyến đường dẫn vào lễ hội luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Trước tình hình trên, để bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, ngay từ trước tết Nguyên đán, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành thành viên, Ban ATGT các địa phương triển khai các giải pháp, phương án phân luồng giao thông và bảo đảm ATGT cho các lễ hội. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông được đẩy mạnh. Đặc biệt, tại các bến đò ngang, các lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để nhắc nhở và kiểm tra chủ phương tiện và hành khách chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa như: không chở quá số người quy định, mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân khi qua đò ngang...

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải và công an đã tăng cường phối hợp, quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn quy định; người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm và không cài quai đúng quy cách, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, chống người thi hành công vụ…; tăng cường kiểm tra các hoạt động xe khách, xe quá tải để bảo đảm an toàn, thông suốt. Các địa phương duy trì thường xuyên các hoạt động giữ gìn trật tự hành lang đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi buôn bán; thường xuyên nhắc nhở, xử lý các hộ kinh doanh gần các đền, chùa, lễ hội không vi phạm, lấn chiếm hành lang...

Ông Vũ Thiện Chiến - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh nhận định: "Tuy tỉnh ta không có nhiều đền, chùa lớn như các địa phương khác nhưng trong dịp lễ hội xuân 2015, lượng người có nhu cầu đi du xuân chắc chắn là khá lớn, kéo theo số lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tăng vọt. Vì vậy, việc siết chặt kiểm soát các hoạt động vận tải, tăng cường tuần tra, kiểm soát vi phạm là rất cần thiết. Đáng lưu ý là xe hợp đồng và xe cho thuê tự lái, lái xe không quen các cung đường và chạy liên tục, quá số giờ quy định dẫn đến mệt mỏi, buồn ngủ, dễ xảy ra TNGT".

Có thể nói, du xuân, cầu lộc, cầu an đã trở thành một nét đẹp lâu đời của dân tộc ta. Vì thế, để du xuân trọn vẹn, an toàn thì mỗi người dân khi tham gia giao thông cần có ý thức bảo vệ bản thân mình bằng cách đi đúng tốc độ cho phép, chú ý quan sát, đội mũ bảo hiểm và đặc biệt là không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia…

Hùng Cường

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục