Long An: Xe khách tông 2 xe tải, 1 người chết, 9 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/3/2015 | 8:31:24 AM

Khoảng 1h sáng nay 28/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc TP Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương giữa xe khách và 2 xe tải khiến một người chết, 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 28/3, trên cao tốc TPHCM – Trung Lương (đoạn qua KM 13, thuộc địa phận xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe tải đông lạnh mang BKS 94C – 001.08 do tài xế Lý Minh Đường (26 tuổi, quê Sóc Trăng) và xe tải BKS 88C – 024.70 do tài xế Trần Minh Trên (32 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển hướng từ miền Tây về TPHCM.

Sau khi va chạm, cả 2 tài xế xe tải đã nhảy xuống tranh cãi về lỗi của nhau.
Bất ngờ, chiếc xe khách Phương Trang loại 50 chỗ mang BKS 51B – 137.56 do tài xế Hồ Kim Luân (35 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, không xử lý kịp đâm thẳng vào 2 xe tải.

Hậu quả làm một nhân viên phục vụ trên xe khách Phương Trang là Nguyễn Thanh Bình (31 tuổi, quê Cần Thơ) chết tại chỗ, 9 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Phần hông xe khách bị hư hỏng

Phần hông xe khách bị hư hỏng

Trong đó 3 người bị thương nặng là Đỗ Thị Nhớ (47 tuổi, quê Cần Thơ), Trần Thị Sét (60 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Phương Anh (35 tuổi, quê Cà Mau).

Cá trên 2 xe tải văng khắp mặt đường

Cá trên 2 xe tải văng khắp mặt đường

Nhận được thông tin, lực lượng quản lý cao tốc Trung Lương, cảnh sát giao thông Long An đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.
Tại hiện trường, 2 chiếc xe tải móp méo, hư hỏng nặng, nhiều thủy sản trên 2 xe tải văng ra khắp mặt đường cao tốc. Riêng phần đầu chiếc xe khách Phương Trang bị biến dạng.Ngoài ra, một đoạn dải phân cách giữa đường cao tốc cũng bị húc bay khỏi vị trí.
Do ảnh hưởng của vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông trên cao tốc hướng từ miền Tây đi TPHCM bị ùn ứ kéo dài.

Các phương tiện ùn ứ kéo dài trên cao tốc

Các phương tiện ùn ứ kéo dài trên cao tốc.

Đến 7h sáng cùng ngày, các phương tiện được di dời khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục