Xe tải lao xuống vực, em bé văng ra ngoài thoát chết hy hữu

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/4/2015 | 8:01:57 AM

Khoảng 14 giờ 20 ngày 12/4, tại km47 trên tuyến Quốc lộ 4H tỉnh Điện Biên (tuyến đường từ huyện Mường Chà đi Mường Nhé) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một gia đình 3 người thương vong.

Chiếc xe vận tải hiệu Hyundai, biển kiểm soát 27C-1375 đang lưu thông trên đường thì mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 60m khiến người phụ nữ ngồi trong cabin tử vong, một cháu bé khoảng 3 tuổi văng ra ngoài, thoát chết hy hữu.

Theo các nhân chứng là cán bộ Đội tuần tra kiểm soát Kiểm lâm cơ động tỉnh Điện Biên (những người chứng kiến và trực tiếp cứu hộ), trong cabin chiếc xe gặp nạn có một gia đình gồm hai vợ chồng người lái xe và một cháu nhỏ.

Khi chạy đến địa điểm trên, chiếc xe này lao vào taluy dương, bật trở lại và lao xuống vực.

Những người cứu hộ tụt xuống dưới vực nơi chiếc xe lao xuống, phát hiện người phụ nữ đã tử vong, cháu bé văng ra ngoài và bị thương nhẹ, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Người lái xe bị thương nhẹ, kể lại là bị lên cơn hen, không làm chủ được tay lái nên để xảy ra tai nạn trên.

Hiện lực lượng chức năng đã đến hiện trường vụ tai nạn trên để tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Cho đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin về nhân thân của những người bị tai nạn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục