Thẳng thắn nhìn "góc khuất"

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/6/2015 | 3:03:35 PM

YênBái - YBĐT - Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trên, vẫn còn đó những “điểm tối”, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Kẹp ba, đầu trần, sử dụng điện thoại khi lái xe là những vi phạm thường thấy của nhiều thanh, thiếu niên.
Kẹp ba, đầu trần, sử dụng điện thoại khi lái xe là những vi phạm thường thấy của nhiều thanh, thiếu niên.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 78 vụ TNGT, làm 25 người chết, 95 người bị thương (so cùng kỳ giảm 37 vụ, 1 người chết và 42 người bị thương). Kết quả đó có được ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ trực tiếp đến gián tiếp còn phải kể đến những giải pháp mạnh của tỉnh và các ban, ngành, địa phương như: siết chặt quản lý tải trọng xe, tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không đèn tín hiệu…

Đánh giá của Ban ATGT tỉnh cho thấy, tình hình TTATGT đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó những vi phạm về không đội mũ bảo hiểm (MBH), chở quá số người qui định… còn diễn ra, nhất là tại các tuyến đường giao thông nông thôn và đêm muộn. Có mặt tại xã Hát Lừu (Trạm Tấu) trong những ngày mùa hối hả, chúng tôi ghi nhận khá nhiều trường hợp vi phạm không đội MBH khi tham gia giao thông trên các tuyến đường xã. Thậm chí, nhiều trường hợp còn kẹp 4, kẹp 5 người trên xe trong khi không ai đội MBH. Thời gian qua, Trạm Tấu đã làm rất tốt công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật ATGT nên nhận thức của nhân dân đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng thì các hành vi vi phạm lại diễn ra.

Đặc biệt, tại các khu vực thành thị, khu vực đông dân cư, hiện tượng thanh, thiếu niên không đội MBH khi tham gia giao thông đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua, nhất là trong những ngày hè. Theo phản ánh của nhiều người dân tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ, từ khi nghỉ hè, tình trạng thanh, thiếu niên đầu trần, kẹp ba, kẹp bốn điều khiển xe mô tô diễn ra khá phổ biến. Cá biệt, có nhiều trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Tình trạng này diễn ra phổ biến trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 24 giờ đêm. Trong khi đó, tại thành phố Yên Bái, nhiều thanh niên không đội MBH, vượt đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu… cũng khiến dư luận bức xúc bấy lâu nay. Ngoài ra, tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang vỉa hè vẫn còn xảy ra, nhất là tại khu vực ngã tư, ngã ba, thị trấn, thị tứ…

Không thể phủ nhận những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT thời gian qua nhưng các cấp, ngành, địa phương cũng cần thẳng thắn nhìn vào những “góc khuất” để có những giải pháp kéo giảm bền vững TNGT. Muốn vậy, trước hết, các lực lượng chức năng cần xử lý mạnh, nghiêm minh với các hành vi vi phạm về tốc độ, không đội MBH, vượt đèn đỏ, sử dụng rượu, bia… nhất là với lứa tuổi thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, tại các vùng nông thôn, chính quyền địa phương cần chỉ đạo lực lượng công an xã, phường đẩy mạnh hoạt động tuần tra, nhắc nhở, xử lý các vi phạm về ATGT. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phải được tiến hành sâu rộng tới đúng người, đúng đối tượng. Đặc biệt, mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh phải hướng dẫn và có thái độ nghiêm khắc đối với con em mình mỗi khi tham gia giao thông.

 H.C

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục