Đồng Nai: Ô tô 7 chỗ “đại náo”, ủi 1 ô tô, 2 xe máy

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 7:54:54 AM

Xe ô tô 7 chỗ lao qua bên trái đường, đâm vào xe ô tô 4 chỗ đang đậu bên đường, sau đó va quệt với 2 xe máy khác mới dừng hẳn. 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sự cố giao thông xảy ra vào đêm 28/6 trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 3 người bị thương phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vào thời gian trên xe ô tô 7 chỗ mang biển số 60M- 3419 (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên đường Võ Thì Sáu hướng từ đường Hà Huy Giáp sang đường Phạm Văn Thuận, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao qua phần đường bên trái và đâm vào xe ô tô 4 chỗ của Phạm Minh Thy (20 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đang đậu bên phần lề đường.

Sau đó chiếc xe này còn tiếp tục va quệt với xe máy do Phạm Ngọc Như Ý điều khiển chở theo Nguyễn Thị Trương An (ngụ phường An Bình) và xe máy do một phụ nữ chưa rõ lai lịch chở con khoảng 6 tuổi phía sau đi ngược chiều bên làn đường bên trái.

Vụ va chạm liên hoàn đã làm cho 3 nạn nhân là Ý, An và em bé 6 tuổi bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong. 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Gần 3 giờ sau hiện trường mới được giải tỏa. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.

                                                                           (Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục