Xe tải đâm taxi bay xuống triền đê, nhiều người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2015 | 1:41:25 PM

Chiếc xe tải đi lấn làn đâm vào taxi chạy ngược chiều khiến chiếc xe này bay xuống triền đê, nhiều người thương vong.

Chiếc taxi bi biến dạng.
Chiếc taxi bi biến dạng.

Khoảng 16h chiều 4/9, trên đê Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, một chiếc xe tải đâm taxi bay xuống triền đê khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 89C – 06184 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông vào xe taxi mang BKS 30T- 7377 của hãng Hoàn Kiếm đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến chiếc taxi bay xuống triền đê và gần như bị biến dạng hoàn toàn, cửa kính vỡ tan. Chiếc xe tải cũng lao theo và dừng lại ở vị trí cách taxi khoảng 1m.

Thời điểm xảy ra va chạm, ngoài tài xế, trên taxi còn có 4 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến bà cụ khoảng 60 tuổi ngồi bên ghế phụ tử vong. Tài xế taxi bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Một người phụ nữ cùng 2 trẻ em khác cũng bị thương, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, các nạn nhân là người trong cùng một gia đình và cũng là hàng xóm của tài xế. Họ đang trên đường từ Hưng Yên đi Hà Nội thì gặp nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải chạy lấn làn và đâm phải xe taxi. Tài xế xe tải không bị thương. Sau khi xảy ra va chạm, người này đã rời khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc xe tải đâm taxi bay xuống triền đê đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Theo VTC)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục