Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa to, xe khách 29 chỗ lật ngang đại lộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2015 | 8:48:04 AM

Khi cách giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP Hồ Chí Minh khoảng vài chục mét, do mưa to đường trơn, xe khách bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách và lật ngang vào làn xe hai bánh.

Khoảng 16h30 ngày 24-11, trong cơn mưa to gió lớn, xe khách loại 29 chỗ biển số 66S-6978 chở hơn 10 hành khách về Đồng Tháp lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ quận 1 về quận 6, TP Hồ Chí Minh). Khi cách giao lộ Võ Văn Kiệt-Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6 khoảng vài chục mét, do mưa to đường trơn, xe khách bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách và lật ngang vào làn xe hai bánh.

Hơn 10 hành khách trên xe bị một phen hoảng hốt, tuy nhiên mọi người chỉ bị chấn thương nhẹ. Người dân ở khu vực này đã đội mưa giúp tài xế đưa những người bị kẹt trong xe bị lật ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, phần kính chắn gió ở đầu xe bị bể nát, một số cây xanh tại khu vực này bị gãy đổ. Vụ tai nạn xảy ra trong giờ tan tầm khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ. Đến 18h, xe cẩu đã đến hiện trường di dời phương tiện gặp nạn đi, giao thông qua khu vực này trở lại bình thường.


Hiện trường vụ xe khách bị lật.

(Theo CAND)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục