Hai xe máy đâm trực diện nhau, 3 người bị thương nặng

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2016 | 2:14:31 PM

Khoảng 6 giờ 30 ngày 20/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 13 (đoạn qua ấp 3, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Cao Thanh Hải (20 tuổi, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) điều khiển xe máy mang biển số 93P1-921.79, chở theo một người ngồi sau (chưa rõ lai lịch), lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bình Long đi thành phố Hồ Chí Minh.

Đi đến đoạn ấp 3, xã Tân Khai, do chạy với tốc độ cao nên khi gặp chiếc xe máy mang biển số 93CA-007.20 do Đinh Thành Chung (16 tuổi, trú tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) điều khiển chở theo sau Võ Quang Duy, lưu thông theo hướng ngược lại và đang chuyển hướng qua đường, Hải đã không làm chủ được tay lái, đâm trực diện vào xe máy của Chung khiến cả 4 người trên hai xe văng ra ngoài.

Cú tông quá mạnh khiến Chung, Hải, Duy và người ngồi sau bị thương. Riêng Chung, Hải và Duy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, 2 xe máy dập nát hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng xe, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục