Ôtô tông 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, nhiều người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2016 | 2:53:17 PM

Chiếc ôtô 4 chỗ tránh xe tải nên tông liên hoàn 4 xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Sau tai nạn, nhiều người trên các xe máy bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 20/9, tại điểm giữa cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo một nhân chứng, ôtô KIA 4 chỗ biển số Hà Nội chạy hướng Gia Lâm về Hà Nội. Đến giữa cầu Vĩnh Tuy thì xảy ra va chạm với 4 xe máy đi chiều ngược lại.

Vụ tông xe liên hoàn làm những người đi xe máy bị thương, 4 xe 2 bánh ngã la liệt và văng vào thành cầu.

Theo một cán bộ Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội, tài xế ôtô là Nguyễn Tiến Tuấn (46 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Làm việc với cảnh sát, ban đầu, anh Tuấn trần tình lúc đó đang đi đúng làn đường của mình thì bất ngờ xe tải phía trước lách chuyển làn. Do tránh xe tải nên ôtô KIA đánh lái và bị chiếc xe máy chạy đối diện tông thẳng vào đầu xe. Ngay sau đó, 3 xe máy còn lại tiếp tục va chạm.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn làm nhiều người trên xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, 4 cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 5 và Công an phường Long Biên thay nhau phân luồng. Xe cộ qua khu vực tai nạn đi chậm, đoạn đường không ùn tắc.

Công an quận Long Biên đang khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và chủ phương tiện để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

(Theo TPO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục