Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn lo

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2016 | 7:07:49 AM

YBĐT - Trong 9 tháng của năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực và tai nạn giao thông (TNGT) giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo cần tiếp tục có sự vào cuộc tích cực và mạnh mẽ hơn nữa của các ngành chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là người tham gia giao thông và người dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.

Bảo đảm trật tự ATGT là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, từ vùng thấp đến vùng cao, từ các cấp, các ngành đến mỗi người dân. Các ngành chức năng đã ra quân và mở các đợt cao điểm phát động các phong trào bảo đảm ATGT; tăng cường công tác tuyên truyền cũng như mở các lớp tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATGT; thành lập 18 đội thanh niên xung kích với 300 đoàn viên thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT; duy trì hoạt động khá hiệu quả 154 mô hình “Cổng trường ATGT”, 6 mô hình “Bến đò ngang an toàn”.

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, động viên các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác ATGT cũng như mạnh mẽ phê phán những hạn chế, yếu kém. Cùng với đó là tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên thanh tra công tác tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, công tác thi công trên đường khai thác, thanh tra giao thông đường thủy trước mùa mưa bão; tổ chức 717 lượt tuần tra trên các tuyến đường; phát hiện và xử phạt 205 trường hợp vi phạm và thu nộp ngân sách trên 281 triệu đồng.

Lực lượng công an tổ chức trên 6.000 lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện 28.776 trường hợp vi phạm; phạt tiền 28.542 trường hợp; thu nộp ngân sách trên 11 tỷ đồng; tạm giữ 181 ô tô, 2.575 mô tô, 88 xe máy điện và 65 phương tiện khác. Nói không với xe quá khổ, quá tải, các ngành chức năng đã kiểm tra 3.083 lượt phương tiện; phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 70 trường hợp; xử phạt 206 triệu đồng.

Từ ngày 16/12/2015 đến 15/9/2016, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ TNGT làm 40 người chết, 179 người bị thương (giảm 13 vụ, 5 người chết và 17 người bị thương so với cùng kỳ). Trong đó, đường bộ 150 vụ, làm chết 37 người, bị thương 178 người (so với cùng kỳ giảm 13 vụ, 5 người chết, 18 người bị thương); đường sắt 3 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn nào. Trong các huyện, thị, thành phố, thành phố Yên Bái là địa phương có số vụ TNGT nhiều nhất với 62 vụ, làm 7 người chết, 73 người bị thương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân đã nâng lên, góp phần giảm TNGT trên cả ba tiêu chí. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít người tham gia giao thông chưa thực hiện tốt pháp luật về giao thông. Con số 28.776 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, đường thủy và đường sắt là sự nỗ lực cao của lực lượng công an trong tuần tra, kiểm soát nhưng cũng rất đáng lo ngại về số người vi phạm luật.

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân dẫn đến TNGT thì có nhiều nhưng nguyên nhân chính vẫn là người tham gia giao thông không tuân thủ và chấp hành tốt pháp luật về giao thông. Do đó, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân bằng nhiều hình thức. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong xử lý nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, điều khiển phương tiện không có giấy phép, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cấp và đẩy nhanh các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển. Rà soát các “điểm đen”, lắp đặt các biển báo, đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ đường những nơi giao cắt nhau...

Thanh Phúc

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục