Xe khách va chạm xe tải khiến 10 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/10/2016 | 2:56:07 PM

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa làm ít nhất một người tử vong, 9 người bị thương.

Theo nguồn tin của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, khoảng 1h30 phút ngày 25/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, làm ít nhất một người tử vong, 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 27B và Quốc lộ 1, giữa xe tải mang biển số 77C-096.32 và xe khách 78B-000.99 do anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1977, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải là Bùi Đức Hiệp, 25 tuổi, trú thị trấn An Nhơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) tử vong.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết sau khi được sơ cứu, đến 9 giờ cùng ngày, đã có 7 nạn nhân xuất viện, 2 nạn nhân còn lại đang được tiếp tục chăm sóc, điều trị.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng thành phố Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục