Yên Bái: Xe máy lao xuống hố thi công làm ba người bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2016 | 10:54:47 AM

YênBái - Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/11, tại ngã tư giao đường Điện Biên và đường Quang Trung, thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm 3 người bị thương.

Trung tá Trần Thúy Vinh, Đội trưởng Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái cho biết chiếc xe máy bị tai nạn mang biển kiểm soát 21T6-7507 do Vũ Hoàng Khánh Nam (sinh năm 1996, trú tại thành phố Yên Bái) điều khiển, chở theo hai người là Đinh Xuân Thắng (sinh năm 1996) và Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1992), cùng trú tại thành phố Yên Bái.

Chiếc xe đi theo chiều từ Km 5 đến Km 3 thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã bất ngờ lao xuống hố thi công cống ngầm cắt ngang qua đường Điện Biên khiến cả 3 người trên xe bị thương. Các nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an phường Đồng Tâm và Công an thành phố Yên Bái đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng khá nặng, toàn bộ phần yếm xe và đầu xe vỡ nát.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái cho biết hố thi công giao thông, nơi xảy ra tai nạn được đào từ chiều 28/11. Sau khi đào xong, đơn vị thi công đã cắm biển, đèn và chăng dây phản quang để cảnh báo.

Trước đó, cũng tại khu vực này, hai vụ tai nạn giao thông khác đã xảy ra nhưng đều do va chạm và bất cẩn của người dân.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục