Xe đón dâu gặp nạn, 19 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/3/2017 | 2:20:15 PM

Vào khoảng 9h sáng nay (16/3), tại khu vực ngã 5 Thanh Sơn, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hàng chục người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 16 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.
 
Trưa 16/3, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Hà Nam đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giữa xe đón dâu và xe tải tại Hà Nam.

Theo đó, khoảng 8h45 sáng nay (16/3), tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh quốc lộ 1A qua thành phố Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn, thành phố Phủ Lý) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Cụ thể, xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 chở 19 người khi đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, khi qua nút giao đã đâm trực diện vào thành xe tải BKS 89C-110.02 đi theo hướng từ mỏ ra Quốc lộ 1A.

“Cú va chạm mạnh khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng hiện đang phải thở máy, 14 người bị thương nhẹ”, ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh cũng đã vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Bước đầu, UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh hỗ trợ người chết và người bị thương nặng 5 triệu đồng/người, các trường hợp bị thương nhẹ 3 triệu đồng/người.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ danh tính các nạn nhân gặp nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục