Thành phố Yên Bái: Quyết liệt để trả lại vỉa hè cho người đi bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2017 | 1:51:32 PM

YBĐT - Thành phố Yên Bái đang triển khai nhiều giải pháp từ vận động, tuyên truyền, ký cam kết đến mạnh tay xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị cũng đang vấp phải không ít khó khăn, vướng mắc…

Đoàn công tác phường Yên Ninh đo kiểm tra giới hạn hành lang đường bộ trên tuyến đường Điện Biên.
Đoàn công tác phường Yên Ninh đo kiểm tra giới hạn hành lang đường bộ trên tuyến đường Điện Biên.

Những ngày qua, dư luận cả nước đang rất quan tâm trước những giải pháp quyết liệt để lập lại trật tự đô thị ở 2 đô thị lớn là thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Tại thành phố Yên Bái, từ nhiều ngày nay, các xã, phường trên địa bàn đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, rà soát tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mái che, mái vảy sai quy định.

Cùng đoàn kiểm tra của phường Yên Ninh đi lập lại trật tự trên tuyến đường Điện Biên, chúng tôi ghi nhận được khá nhiều hộ dân ủng hộ chủ trương, cách làm của thành phố.

Ông Ngô Vi Yên - một người dân ở tổ 20, phường Yên Ninh cho biết: “Trước đây chưa được học tập, quán triệt chủ trương nên nhiều hộ dân còn chưa chấp hành, còn vi phạm hành lang an toàn giao thông nhưng được cán bộ phường vận động, thuyết phục nên một số gia đình đã chủ động cắt bỏ bậc thềm, mái che, tạo hành lang thông thoáng”.

Được biết, trong quá trình đi vận động, tuyên truyền các hộ dân, phường Yên Ninh còn triển khai đo mốc giới hạn hành lang và kẻ vạch đánh dấu để người dân cắt bỏ bậc tam cấp, lối đi vi phạm.

Ông Trần Duy Bảng - Chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: “Hiện nay, phường đang triển khai vận động, tuyên truyền và ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông tại 3 tuyến phố chính là: đường Điện Biên, Yên Ninh, Lý Thường Kiệt. Đối với những hộ tự giác đập bỏ bậc tam cấp, mái hiên vi phạm, phường sẽ gửi thư cảm ơn, còn lại những hộ khác phường huy động lực lượng tổ chức ra quân tháo dỡ”. 

Thực tế, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự đô thị, tuy nhiên, hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, họp chợ, cơi nới mái che, mái vảy còn xảy ra.

Bên cạnh đó, chính quyền một số phường chưa chủ động trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, chưa kiên quyết trong công tác xử lý các trường hợp tái vi phạm; một số người dân thực hiện đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định…

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2017, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, xã, phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý đô thị, địa phương nào không thực hiện tốt sẽ bị phê bình và phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Được biết, trước mắt, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết với các hộ dân không vi phạm trật tự đô thị. Sau đó, từ đầu tháng 4, thành phố đồng loạt ra quân tổ chức lực lượng tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý đánh và vận chuyển đất, thành phố yêu cầu cần công khai các quy hoạch và cắm mốc giới thực địa, tạo điều kiện cho nhân dân khi có nhu cầu xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở.

Ngoài ra, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai, xử lý nghiêm vi phạm về quản lý, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công.

Với những giải pháp trên, thành phố Yên Bái đang quyết tâm trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ đại đa số nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận thì việc làm này phải được triển khai đồng bộ, kiên quyết, thường xuyên trên các tuyến đường đô thị và với tất cả hộ dân.

Ngoài ra, các cơ quan, xã, phường cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ việc đi lại cho các gia đình có nền cao khi tháo dỡ bậc tam cấp, lối đi...

Cường Hùng

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục