Tai nạn xe tải liên hoàn làm 5 người bị thương nặng ở Đồng Nai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/4/2017 | 7:10:21 AM

Chiều 27/4, tại ngã tư Khánh Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một vụ va chạm đã xảy ra giữa 4 chiếc xe tải làm cho 2 xe tải đâm thẳng vào nhà dân, khiến 5 người bị thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 14 giờ 30 ngày 27/4, xe ben mang biển kiểm soát 60C-297.73 do tài xế Thạch Cầm (sinh năm 1992, quê Bạc Liêu) đang chạy trên đường ĐH 418 (hướng về ngã tư Khánh Bình) gần tới giao lộ thì tông thẳng vào đuôi xe mang biển kiểm soát 61C-171.88 do tài xế Nguyễn Hoàng Vân điều khiển.

Va chạm khiến xe của tài xế Vân lao thẳng rồi tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 62C-073.11, do tài xế Trần Minh Trung (sinh năm 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển.

Bị đâm từ phía sau, xe của anh Trung tông tiếp vào xe tải mang biển kiểm soát 61C-617.43, do tài xế Phạm Văn Mười (sinh năm 1991, quê Đồng Nai) điều khiển chạy hướng ngược lại. Chưa dừng lại, 2 xe lao thẳng vào tiệm bán thuốc tây và cửa hàng kinh doanh điện thoại di động bên đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Lê Đình Cam (sinh năm 1971), chị Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1979) và con trai tên Quý (10 tuổi), 2 tài xế Vân và Cầm bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe ben và xe tải nằm gọn trong nhà dân, bị hư hỏng nặng, một phần hai căn nhà đổ sập, nhiều đồ đạc văng tung tóe khắp nơi. Thời điểm xảy ra tai nạn, hàng chục người dân đã các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng có mặt, huy động xe cẩu kéo xe ben khỏi căn nhà để cứu người.

Tới 18 giờ cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục