Lật xe tải cỡ lớn trên đỉnh đèo Pha Đin, lái xe bị thương nặng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/4/2017 | 7:16:48 AM

Khi xuống đèo Pha Đin ở đoạn tuyến trên, xe tải mang biển kiểm soát 29C 568.02 đã đâm vào ta luy dương và lật úp, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ lật xe tải trên đèo Pha Đin.
Hiện trường vụ lật xe tải trên đèo Pha Đin.

Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng 14 giờ 20 chiều nay 27/4, tại km 368+800 trên Quốc lộ 6, đoạn trên đèo Pha Đin về phía huyện Tuần Giáo xảy ra vụ lật xe vận tải cỡ lớn, khiến lái xe bị thương nặng.

Xe tải mang biển kiểm soát 29C 568.02 do anh Vũ Đức Thắng, sinh năm 1993, trú tại Yên Khê - Gia Lâm - Hà Nội điều khiển, khi xuống đèo Pha Đin ở đoạn tuyến trên, xe đã đâm vào ta luy dương và lật úp, hư hỏng nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thành viên Hội lái xe Điện Biên đã thông tin cho nhau qua đường dây nóng đến cứu hộ người bị nạn đang mắc kẹt trong cabin xe đã bẹp nát và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tuần Giáo.

lat xe tai co lon tren dinh deo pha din lai xe bi thuong nang hinh 2

Nhiều người đã đến hôi của khi xe tải bị lật.

Được biết chiếc xe bị nạn đang vận chuyển một số lượng lớn hàng tiêu dùng. Khi bị lật, hàng hóa đổ văng ra đường, nên nhiều người dân địa phương đã đến hôi của. Tuy nhiên hiện tại lực lượng chức năng đã vận động được một số người dân trả lại hàng hóa cho người gặp nạn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục