Tàu hỏa đâm trực diện xe 16 chỗ chắn ngang đường, ôtô bốc cháy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 1:43:11 PM

Rạng sáng 26/5, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa phận thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra làm hành trình của đoàn tàu NH1 với 11 toa tàu bị chậm gần 2 giờ và thiệt hại nhiều tài sản.

Chiếc xe ôtô bị cháy rụi.
Chiếc xe ôtô bị cháy rụi.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ 58 phút ngày 26/5 tại đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt thuộc phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu NH1 do lái tàu Nguyễn Đình Sáng điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc-Nam, khi đến gần gác chắn đường sắt phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa bất ngờ gặp xe ôtô loại 16 chỗ nằm chắn ngang qua đường sắt.

Dù đã hãm phanh nhưng đoàn tàu NH1 vẫn còn tốc độ cao nên đã đâm trực diện và đẩy xe ôtô 16 chỗ trượt trên đường sắt gần 200m. Hậu quả là xe ôtô bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn. Đầu máy của tàu NH1 bị cháy xém, vỡ gương chắn gió ở buồng lái tàu và cháy đèn Cos.

Đoàn tàu phải ngừng lại sửa chữa đến 5 giờ 29 phút mới tiếp tục hành trình. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Điều đáng quan tâm là chiếc xe ôtô 16 chỗ có hai biển số là 70B 0505 và 68H 2608, trên thành xe có dòng chữ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Kiểm tra trên xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ giàn ghế trên xe bị tháo rỗng từ trước.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, phương tiện này đã hết niên hạn sử dụng, rất khó truy tìm chủ xe.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục