Tàu cao tốc chở 32 hành khách gặp nạn trên biển Vân Đồn

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/6/2017 | 7:28:08 AM

Tàu Hoàng Quân QN 8555 chở 32 hành khách từ huyện đảo Cô Tô về cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn) đã va chạm mạnh với một xà lan chở hàng khi cách bờ hơn 1 km.

Bến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.
Bến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, vào chiều 12/6, tàu khách cao tốc Hoàng Quân QN 8555 chở theo 32 hành khách di chuyển theo tuyến Cô Tô – Cái Rồng đã va chạm với 1 xà lan chở hàng khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, tàu Hoàng Quân QN 8555 chở 32 hành khách từ huyện đảo Cô Tô về cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn) đã va chạm mạnh với một xà lan chở hàng khi cách bờ hơn 1 km. Cú va chạm khiến chiếc tàu bị hư hỏng nặng và nhiều hành khách trên tàu bị thương.

Ngay tại thời điểm va chạm một số hành khách bị thương nặng đã được một số tàu của ngư dân gần đấy ứng cứu và đưa vào bờ. Khi nhận được thông tin, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã điều 2 tàu cao tốc ra ứng cứu và di chuyển số hành khách còn lại vào bờ an toàn.

Hiện một số hành khách bị thương nặng đã được chuyển tới Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả để được tập trung cấp cứu, những hành khách còn lại được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Vân Đồn. Đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực tiếp tới để thăm hỏi người bị nạn.

Được biết, tàu cao tốc Hoàng Quân QN 8555 có trọng tải 50 khách. Tàu xuất bến cảng Cô Tô đi Cái Rồng lúc 16h10, trên tàu có 32 khách. Vị trí tàu va chạm trên luồng đường thủy nội địa quốc gia, vị trí cách cảng Cái Rồng khoảng 1km. Vụ va chạm khiến tàu bị hư hỏng nặng.

(Theo VOV)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục