Tăng cường quản lý hành lang giao thông

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2017 | 6:57:14 AM

YBĐT - Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang ATGT, lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGT đường bộ, đường sắt... đó là nội dung chính Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành.

Lực lượng chức năng thành phố Yên Bái ra quân giải phóng hành lang đường bộ.
Lực lượng chức năng thành phố Yên Bái ra quân giải phóng hành lang đường bộ.

Bảo đảm trật tự ATGT cũng như bảo đảm trật tự hành lang hè phố Yên Bái đã triển khai thực hiện khá quyết liệt và hiệu quả. Các địa phương, đơn vị đồng loạt vào cuộc, việc vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang hè phố cơ bản bảo đảm.
 
Việc tuyên truyền, rà soát, thống kê, phân loại đất, công trình trong phạm vi dành cho đường bộ, đường sắt, cắm mốc lộ giới xác định hành lang an toàn đường bộ, đường sắt theo đúng lộ trình. Đặc biệt, tại thành phố, thị xã, thị trấn việc triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè... thường xuyên và nhận được sự đồng thuận của người dân.
 
Thành phố Yên Bái là một điển hình trong giải phóng hành lang hè phố, quan điểm chỉ đạo rất quyết liệt, dứt điểm, địa bàn nào để xảy ra sai phạm thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm... Chỉ tính riêng trong năm 2016, Đội Trật tự đô thị thành phố cùng với UBND các phường, xã tổ chức được 45 đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhắc nhở gần 3.000 trường hợp vi phạm, xử lý, thu giữ 250 biển quảng cáo, 216 ô dù, 237 mái che, mái vảy.
 
Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3/2017, thành phố đã ra quân tuyên truyền và cùng nhân dân tháo dỡ, giải phóng hành lang hè phố khá hiệu quả. Hàng trăm, hàng ngàn trường hợp vi phạm đã được nhân dân tự giác tháo dỡ.
 
Những "điểm nóng” về lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán trên địa bàn như khu vực chợ Km4 phường Đồng Tâm, chợ Km6 phường Yên Thịnh, khu vực chợ ga phường Hồng Hà, chợ Minh Tân, khu ngã ba trường Nguyễn Huệ... đã cơ bản được xử lý. Chỉ trong vòng hơn tháng trời triển khai thực hiện đường đã thông, hè đã thoáng, quan trọng hơn là người dân ven các trục đường rất đồng tình ủng hộ.
 
Qua đó, tạo hiệu ứng tốt trong việc tuân thủ kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đô thị. Hay như thị trấn Mậu A huyện Văn Yên cũng luôn là "điểm nóng" về lấn chiếm hành lang, hè phố làm nơi buôn bán.
 
Qua rà soát, có 726 điểm vi phạm hành lang ATGT đường bộ, sau khi tuyên truyền cùng với ra quân của các ngành đã xử lý 715 điểm vi phạm. Thị trấn cũng thực hiện giải tỏa 3.237 m2 mái che, mái vảy, 200 biển quảng cáo và hàng trăm mét vuông hành lang được giải tỏa... Việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, kiên quyết xử lý các vi phạm đã nhận được sự đồng thuận của người dân và có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đến nay, tại một số địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục như: công tác cưỡng chế, giải tỏa vi phạm và đền bù, thu hồi chưa triệt để; tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ lại tái diễn lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi buôn bán. Đặc biệt, khu vực chợ Km6 phường Yên Thịnh, chợ Km4 phường Đồng Tâm, khu vực phường Hồng Hà... dẫn đến mất trật tự ATGT, phát sinh tai nạn và ùn tắc giao thông...

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai. Chọn tháng 10/2017 là tháng cao điểm để tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục các vi phạm hành lang, lòng đường, vỉa hè.
 
Các địa phương đồng loạt ra quân, triển khai trên tất cả hệ thống đường bộ (kể cả giao thông nông thôn), đường sắt trên địa bàn tỉnh; thực hiện quyết liệt theo phương châm bình đẳng, không có vùng cấm. Tập trung xử lý việc bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; xây dựng lều quán, mái vảy, xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi lên vỉa hè, vào nhà; lắp đặt biển báo, biển hiệu trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt...
 
Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt. Sau đợt cao điểm, tiếp tục duy trì công tác kiểm tra để ngăn chặn vi phạm tái diễn.

Thanh Phúc

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục