Vỉa hè bị tái lấn chiếm: Đừng để đánh trống bỏ dùi!

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/9/2017 | 8:06:04 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái là một trong những địa phương đầu tiên ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía người dân. Tuy nhiên đến nay, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại xảy ra trên nhiều tuyến phố; công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ gặp không ít khó khăn.

Tình trạng lấn chiếm hành lang để buôn bán tái diễn tại khu vực cống Ngòi Yên, phường Nguyễn Thái Học.
Tình trạng lấn chiếm hành lang để buôn bán tái diễn tại khu vực cống Ngòi Yên, phường Nguyễn Thái Học.

Trong đợt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thành phố Yên Bái đã nhắc nhở 2.570 trường hợp vi phạm, thu giữ 323 ghế nhựa, 180 pa nô, áp phích, 900 kg rau củ cùng nhiều hàng hóa, vật dụng khác. Đặc biệt, thành phố Yên Bái tháo dỡ 850 mái che, mái vảy; 688 biển quảng cáo, 498 trường hợp kinh doanh, bày bán hàng hóa vi phạm; 645 mái hiên di động, mái tôn; tháo dỡ 3.721 bậc lên xuống, lối dắt xe, hiên nhà, kết cấu nhà vi phạm hành lang đường bộ. Đợt ra quân đã mang lại diện mạo mới cho bộ mặt thành phố, giúp các tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn; tình trạng vi phạm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán giảm đi nhiều.

Không thể phủ nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng, các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái trong công tác lập lại trật tự đô thị trong thời gian qua. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tuyến phố xảy ra hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh, buôn bán; tình trạng để xe dưới lòng đường, hành lang xảy ra khá phổ biến; việc sử dụng các bậc tam cấp di động tiếp tục lấn chiếm chỉ giới hành lang đường bộ…
 
Dạo quanh một vòng các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái, dễ dàng nhận thấy tình trạng tái lấn chiếm hành lang diễn ra khá phổ biến. Tại khu vực cống Ngòi Yên, phường Nguyễn Thái Học, tình trạng bày bán hoa quả, để ô lấn chiếm vỉa hè diễn ra thường xuyên dù trong đợt ra quân người dân đã tự giác tháo dỡ mái che, mái hiên di động.
 
Bà Tạ Ngọc Hoa - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Mặc dù lực lượng chức năng của phường đã thu giữ hàng chục ô di động, xử phạt hành chính nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị với tổng số tiền là trên 70 triệu đồng nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, rửa xe vẫn thường xuyên diễn ra ngay khi lực lượng chức năng đi khỏi”.

Dọc các tuyến đường Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tất Thành..., hiện tượng tái lấn chiếm hành lang cũng diễn ra khi tình trạng đặt biển quảng cáo, để xe lộn xộn trên vỉa hè thường xuyên xuất hiện.
 
Ông Đào Trọng Vương – Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết: "Trên địa bàn không có bãi đỗ xe ô tô tĩnh nên việc đỗ xe dưới lòng đường tại các quán ăn còn diễn ra. Một số điểm người dân không có vỉa hè đi bộ do việc để xe máy lộn xộn chiếm hành lang. Ngoài ra, tình trạng bán hàng rong bằng xe đạp cũng khiến hành lang đường bộ thường xuyên bị vi phạm”.
 
Thực tế cho thấy, hiện nay việc sử dụng các bậc tam cấp di động khiến không gian vỉa hè lại bị thu hẹp như lúc chưa giải tỏa, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lý giải việc này, nhiều người dân cho rằng, do thói quen và thuận tiện nên để luôn tại chỗ, không cất đi.
 
Ông Quản Trọng Sáng – Phó trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết: "Hiện nay, lực lượng làm công tác trật tự đô thị tại các địa phương còn thiếu trong khi đó 17 xã, phường chỉ có một xe nên tính cơ động, tăng cường chưa kịp thời. Cùng với đó, các chế tài xử lý vi phạm chưa đủ hiệu lực răn đe nên dù các lực lượng đã tăng cường kiểm tra nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ bể”. 

Nhiều người lo ngại công tác trật tự đô thị sẽ rơi vào tình cảnh đánh trống bỏ dùi khi mà việc tái lấn chiếm hành lang đang xảy ra tại nhiều tuyến phố. Do vậy, trước mắt thành phố Yên Bái cần chỉ đạo các lực lượng chức năng, xã, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè đồng thời huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm; triển khai các giải pháp xóa bỏ các khu chợ tạm, chợ cóc; xử lý các cửa hàng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán...
 
Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với các ngành chức năng xây dựng các khu vực đỗ xe tĩnh, kẻ vạch chỉ giới hành lang để xe trên vỉa hè; nghiên cứu, quy hoạch các điểm hoặc chợ hạn chế tình trạng bán hàng rong, cung cấp đường dây nóng để nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ…

 Hùng Cường

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục