Xe buýt tông hàng loạt phương tiện, 1 người bị kéo lê hàng chục mét

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/9/2017 | 8:57:40 AM

Nạn nhân bị cuốn vào gầm và bị đẩy đi hàng chục mét trên đường, không may bị bánh xe buýt cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy của anh Hào bị đẩy đi hàng chục mét trên đường.
Chiếc xe máy của anh Hào bị đẩy đi hàng chục mét trên đường.

Vào khoảng 17h chiều 29/9, xe buýt mang số hiệu 05 chạy tuyến BX Chợ lớn – BX Biên Hòa mang BKS: 53N-7371 chạy trên quốc lộ (QL) 1K theo hướng đi từ TP HCM về TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Khi đến gần giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và QL 1K thì xe bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe bán tải đang dừng chờ đèn đỏ đẩy phương tiện này lao lên phía trước húc vào đuôi xe giường nằm. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe buýt tiếp tục rẽ sang phải tông vào 3 xe máy cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Chiếc xe buýt húc 2 chiếc xe máy do 1 người phụ nữ và 1 thanh niên điều khiển văng vào lề. Riêng chiếc xe máy mang BKS: 67B1-890.23 do anh Trần Văn Hảo (23 tuổi, quê An Giang) điều khiển bị cuốn vào gầm đẩy đi hàng chục mét trên đường, anh Hảo không may bị bánh xe buýt cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe bán tải dính chặt vào đuôi xe khách bị hư hỏng biến dạng nặng. Chiếc xe máy của anh Hảo bị hư hỏng vỡ nát nằm trước đầu xe buýt cách thi thể nạn nhân hơn 30 mét. Ngay sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe buýt đã rời khỏi hiện trường. Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến tuyến đường QL 1K ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời điều tiết phân luồng giao thông.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục