3 ô tô đâm liên hoàn, giao thông ùn tắc kéo dài

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2017 | 2:00:39 PM

Ngày 5/12, một vụ đâm liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên đường Võ Chí Công, đoạn chân cầu vượt vành đai 2 trên cao khiến giao thông ùn tắc.

Hiện trường vụ va chạm
Hiện trường vụ va chạm

Khoảng 7h30' ngày 5/12, tại phía cuối đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) giao với đường Bưởi, hướng lên cầu vượt vành đai 2 trên cao đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 2 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ.

Theo nhận định ban đầu, có thể do chiếc xe ô tô 4 chỗ đi phía trước điều chỉnh tốc độ đột ngột, khiến hai xe phía sau đang đi tốc độ cao không kịp xử lý dẫn đến va chạm.

duong vo chi cong 3 o to dam lien hoan giao thong un tac keo dai hinh 2

Hậu quả, hai xe 4 chỗ hư hỏng phần đuôi, riêng xe 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Rất may không có thiệt hại về người.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra và phân luồng giao thông.

Tuy nhiên, đường Võ Chí Công là một trong những tuyến đường huyết mạch, mật độ tham gia giao thông đông, nên các phương tiện bị dồn lại, di chuyển khó khăn theo hướng về Cầu Giấy.

Đáng nói, cũng trong sáng nay, tại địa bàn thủ đô Hà Nội xảy ra nhiều vụ va chạm cũng như các điểm ùn tắc nghiêm trọng. Điển hình như vụ va chạm trên cầu Thanh Trì khiến một người điều khiển xe máy tử vong, gây ùn tắc nhiều giờ đồng hồ.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục