Hải Dương: Tai nạn liên hoàn làm 4 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2017 | 10:06:46 AM

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 2 xe máy làm ít nhất 1 người chết và 3 người bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, 1 bánh văng ra khỏi xe.
Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, 1 bánh văng ra khỏi xe.

Tối 10/12, một cán bộ CSGT Công an TP Hải Dương cho biết, vào 16h cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 2 xe máy xảy ra trên địa bàn, làm 4 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tại khu vực gần cột đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Thanh Niên kéo dài (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), xe tô tô bán tải nhãn hiệu Ford mang BKS 29C-673.36 đang chạy theo hướng từ chân cầu Cong (TP Hải Dương) ra Quốc lộ 5 va chạm với xe taxi 34A-132.76 chạy cùng chiều khiến xe taxi này bị hư hỏng.

Chưa dừng lại ở đó, xe bán tải 29C-673 36 tiếp tục phóng nhanh vượt cả đèn đỏ, tông vào xe máy 34F6-1819 khiến 1 phụ nữ chết tại chỗ. Tiếp đó, chiếc xe bán tải lại tông vào xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30E-13805 đang dừng chờ đèn đỏ, khiến xe này bị hư hỏng.

Chiếc ‘xe điên’ chỉ dừng lại khi một bánh xe phía trước văng ra ngoài sau khi đâm vào dải phân cách giữa đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Hải Dương đến hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, CSGT phối hợp với người dân đưa 3 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho rằng, có thể người đàn ông lái xe gây tai nạn bị say rượu nên không kiểm soát được tay lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục