Đồng Nai: Tông xe liên hoàn trên quốc lộ 20, nhiều người thương vong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/2/2018 | 6:38:46 AM

Khoảng 18 giờ ngày 10/2, trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ba xe ôtô và một xe gắn máy.


Vụ tai nạn khiến một người chết và 10 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe buýt tuyến số 16, biển kiểm soát 60B-010.55 đang lưu thông hướng từ huyện Định Quán về thành phố Biên Hòa trên tuyến Quốc lộ 20, khi đến khu vực xã Gia Kiệm đã va chạm với một xe du lịch 7 chỗ ngồi chạy cùng chiều phía trước.

Tài xế xe buýt đã đánh tay lái sang trái đường và va chạm với xe ôtô khách loại 54 chỗ ngồi, biển kiểm soát 51B-085.62 lưu thông theo hướng ngược lại.

Lúc này, xe du lịch 7 chỗ tiếp tục lao về phía trước và đâm vào một xe gắn máy đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến một thanh niên điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ, 10 hành khách trên xe buýt và xe khách bị thương, trong đó có bảy người bị thương nặng. Xe buýt và xe khách bị nát phần đầu, hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (Đồng Nai). Lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường tham gia điều phối giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục