Xe ô tô chở khách về quê ăn Tết bị lật, 16 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/2/2018 | 10:22:21 AM

Một xe khách loại 30 chỗ ngồi chở người về quê ăn Tết thì bất ngờ bị lật tại huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) khiến 16 hành khách thương vong.


Sáng 12/2, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin, một vụ lật xe khách vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 5h cùng ngày tại khu vực Khu công nghệ cao Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe khách loại 30 chỗ mang biển số 51B 237 06 có hợp đồng tăng cường vào miền Nam chở khách về quê ăn Tết chạy trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ bị lật.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hoà Vang và TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Lê Ngọc cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc xe bị lật, 14 người bị thương hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng để cấp cứu.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là một cụ ông 60 tuổi và 1 bé gái 13 tuổi, quê ở Quảng Bình và Quảng Trị. Hiện, thi thể của các nạn nhân đang được bảo quản tại nhà xác của bệnh viện Đà Nẵng.

Nguyên nhân sự việc đang được Công an huyện Hoà Vang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lúc này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến thăm tặng quà, thăm hỏi nạn nhân bị thương, hỗ trợ mỗi thân nhân người chết 5 triệu đồng, riêng người bị thương được thành phố miễn phí tiền thuốc men, ăn uống và tiền xe về quê.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục