Phụ nữ Yên Bái với an toàn giao thông

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2018 | 12:04:04 PM

YBĐT - Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ tỉnh đã nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Luật An toàn giao thông (ATGT) đường bộ. Từ đó có thái độ, ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông, xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn.

Đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.
Đội mũ bảo hiểm cho con khi tham gia giao thông.


Những năm qua, tình hình vi phạm trật tự ATGT đang diễn biến phức tạp, luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 217 vụ tai nạn giao thông làm 53 người chết, 238 người bị thương. 

"Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, hàng năm Hội Phụ nữ tỉnh luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự ATGT tới cán bộ, hội viên” - bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh cho biết.
 
Cùng với đó, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong đó, tiêu chí "Gia đình hội viên phụ nữ không có thành viên vi phạm pháp luật” được các cấp Hội Phụ nữ nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Qua đó, đã có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: "Đoạn đường, tuyến phố an toàn do phụ nữ tự quản”; "Gia đình phụ nữ không vi phạm pháp luật về ATGT”; "Phụ nữ không lấn chiếm lòng, lề đường gây ách tắc giao thông”; "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”; phát huy vai trò, trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình luôn nhắc nhở, vận động chồng con tích cực đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đua xe trái phép, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông...
 
Hội cũng thường xuyên tổ chức các hội thi sân khấu hóa, thi viết, thi tuyên truyền viên với chủ đề Phụ nữ với ATGT; tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề về ATGT; lồng ghép vào các hoạt động khác của Hội như sinh hoạt tổ nhóm, câu lạc bộ...

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự ATGT, chung tay hành động, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền vận động chị em và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Vừa qua, Hội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm ATGT 2018 với Chủ đề "Phụ nữ tham gia đảm bảo ATGT vì hạnh phúc của mỗi người” đã có trên 1.200 hội viên phụ nữ, người dân và học sinh tham gia.
 
Chị Dương Minh Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thác Bà cho biết: "Qua lễ phát động, nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong việc thực hiện Luật ATGT đường bộ, thái độ, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông được nâng lên”.

Để góp phần hơn nữa nâng cao vai trò hội viên, phụ nữ trong công tác tham gia bảo đảm ATGT; tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, thời gian tới Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động "Phụ nữ tham gia đảm bảo ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2017 - 2022 giữa Hội Phụ nữ và Ban ATGT tỉnh Yên Bái. 

"Hội sẽ tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của tỉnh, địa phương về thực hiện "Năm ATGT 2018” với Chủ đề "ATGT cho trẻ em”; tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân rộng "Đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản”, "Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”; "Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn giao thông”... 

 Minh Huyền

Các tin khác

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Hội thi “Bé với an toàn giao thông (ATGT)” cấp học mầm non tỉnh năm học 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục