Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: Trật tự an toàn giao thông Yên Bái cơ bản được bảo đảm

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2018 | 12:05:56 PM

YênBái - YBĐT - Với sự chỉ đạo sát sao cùng những giải pháp cụ thể trong huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được bảo đảm, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm so với cùng kỳ. Nhờ đó, không khí vui xuân, đón tết cũng trở nên yên bình, hạnh phúc hơn với mọi người, mọi nhà.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Những ngày nghỉ tết vừa qua, diễn biến thời tiết vô cùng thuận lợi, trời nắng, không mưa thêm chút se lạnh nên không khí vui chơi, du xuân của nhân dân rất đông vui, nhộn nhịp. Thế nhưng, từ đây, nguy cơ tiềm ẩn về TNGT cũng tăng lên.
 
Trước tình hình trên, để bảo đảm TTATGT trong dịp tết, Ban ATGT tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cũng như triển khai hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Trên cơ sở đó, ngay từ trước tết Nguyên đán Mậu Tuất, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các lực lượng, phòng, ban chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT.
 
Ông Bùi Danh Tú - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: "Để bảo đảm an toàn cho hành khách, Sở chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, các bến xe, bến tàu chủ động phương án tăng xe, tăng chuyến đồng thời phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát tại các bến trước khi xe xuất bến và kiểm tra lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ và nhồi nhét, tăng giá vé. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với các địa phương giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang, vỉa hè trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân du xuân, đón tết an toàn”.

Cùng với đó, lực lượng công an toàn tỉnh cũng được huy động tối đa với các phương án tuần tra, kiểm soát cụ thể, tập trung tại các "điểm nóng”, nhiều người và phương tiện lưu thông. Theo Đại tá Nguyễn Văn Chí - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Phòng chỉ đạo các đội tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân tai nạn như: chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm...
 
Đặc biệt, tại các địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT như: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên... lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tuần tra, kiểm soát trên từng con đường, góc phố.
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động luôn duy trì quân số ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất, thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong đêm giao thừa, tại các địa điểm bắn pháo hoa ở thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ, các lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ quân số thực hiện tốt việc phân luồng, bảo đảm ATGT quanh khu vực trước và sau giờ bắn.
 
Theo thống kê, trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất, các lực lượng chức năng đã tổ chức 156 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện 648 trường hợp vi phạm, gồm: 18 xe khách, 20 xe tải, 16 xe con, 630 xe mô tô; tạm giữ 11 ô tô; 80 mô tô; phạt tiền 519 trường hợp với sô tiền trên 78 triệu đồng.

Nhờ những giải pháp trên, tình hình TTATGT trong 7 ngày (14 - 20/2) nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cơ bản được bảo đảm. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ TNGT, làm 1 người chết, 5 người bị thương; giảm 4 vụ, 1 người chết, 11 người bị thương so với kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 
Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, trong dịp nghỉ tết vừa qua, việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông tương đối nghiêm chỉnh; tình trạng ùn tắc đã được hạn chế nhiều; các vụ tai nạn, va chạm trong đêm giao thừa cũng ít hơn so với mọi năm; tình hình TTATGT những ngày tết vừa qua cơ bản bảo đảm, việc đi lại vui xuân, đón tết của người dân thuận tiện, dễ dàng; lĩnh vực đường sắt, đường thủy toàn tỉnh không xảy ra vụ TNGT.
 
Tuy nhiên, tình trạng điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia còn diễn biến phức tạp; thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe dàn hàng ba, hàng bốn... gây nguy hiểm và mất ATGT còn phổ biến. Vì vậy, thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là tập trung hướng dẫn giao thông ở các điểm "nóng”, các tuyến đường vào đền, chùa, lễ hội và xử lý nghiêm các vi phạm gây mất ATGT…

Hùng Cường

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục