Ô tô đâm 3 xe máy, 1 taxi làm 6 người bị thương nặng

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/2/2018 | 9:08:54 AM

Chiều 21-2, trên đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khi một xe ô tô bán tải đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy và một xe taxi. Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.


Những người có mặt tại hiện trường cho biết, xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 36C-14.207 do một người đàn ông trung tuổi (chưa xác định được danh tính) điều khiển chạy theo hướng từ thành phố Thanh Hóa về thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn) đã bị mất lái rồi đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe máy.

Cú tông quá mạnh đã khiến 6 người ngồi trên 3 chiếc xe máy kể trên bị hất văng lên vỉa hè và bị thương nặng. Sau đó chiếc xe bán tải này tiếp tục tông vào một chiếc xe taxi và đâm vào vỉa hè, rồi mới dừng lại.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông trên chiếc xe bán tải trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tại nạn, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục