Liên tiếp xảy ra tai nạn trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2018 | 7:04:02 AM

Khoảng 16h30 ngày 18-3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) số 12 trong khi đang đi làm nhiệm vụ cấp thì bị va chạm trực diện với một xe khách ngược chiều. Hậu quả khiến 9 người bị thương và cả 2 xe cùng hư hại nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, do hai xe đều đang di chuyển với tốc độ cao nên va chạm khá mạnh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã xác nhận vụ việc và cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe chữa cháy được giao nhiệm vụ đi cấp cứu và đang di chuyển ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Hậu quả làm 9 người bị thương nặng trong đó có 4 chiến sĩ của Phòng và 5 người trên xe khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 16h10 ngày 18-3, tại Km210 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã xảy ra va chạm giữa 4 xe tô tô liên tiếp theo hướng Hà Nam - Hà Nội.

Vụ va chạm đã khiến cả 4 phương tiện bị hư hỏng, các phương tiện lưu thông qua khu vực trên gặp nhiều khó khăn.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn thời tiết có mưa phùn đã khiến mặt đường trơn trượt. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn trên.

Cùng với thời điểm và khu vực trên bên hướng ngược lại (chiều Hà Nội - Hà Nam, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) một xe tải đã mất lái đâm vào taluy đường. Tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục