4 thiếu niên thiệt mạng do đâm vào ô tô

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/4/2018 | 3:01:38 PM

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 thiếu niên thiệt mạng đã xảy ra vào tối qua tại huyện Đakrông (Quảng Trị).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối qua (21/4), một xe máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến Km158 thì bất ngờ va chạm với ô tô 74C-051.69 đang dừng bên đường. Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy thiệt mạng tại chỗ, 1 người tử vong khi vào trạm xá cấp cứu. Các nạn nhân mới chỉ từ 13 đến 16 tuổi.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng nay (22/4), ông Hồ Văn Sinh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h ngày 21/4, nhưng đến 4h sáng nay (22/4) lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường. Do trời tối, khu vực xảy ra tai nạn khá xa nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ việc.

Ông Hồ Văn Nhua, Chủ tịch UBND xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong vụ tai nạn nói trên, 4 nạn nhân là học sinh trung học, cùng đi trên chiếc xe từ xã Húc Nghì vào xã Tà Rụt, huyện Đakrông. Còn chiếc xe đỗ bên đường để vận chuyển gỗ tràm lên xuống xe, sau đó họ vào ăn cơm tối. Xe máy từ xa chạy tới và tông vào xe tải nói trên.

"Hiện tại các gia đình đã đưa đi chôn cất rồi. Sáng nay, Đảng ủy, UBND, các mặt trận đoàn thể xã Húc Nghì đã đến viếng, thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên"- ông Hồ Văn Nhua nói.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Đakrông đã báo cáo vụ việc về ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp xử lí vụ việc.

Các nạn nhân trên xe máy biển kiểm soát 74L1- 142.12 tử vong trong vụ tai nạn là Hồ Văn Vinh, 16 tuổi, trú tại thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì; Hồ Văn Đao, 13 tuổi, trú tại thôn La Tó, xã Húc Nghì; Hồ Văn Xếp, 15 tuổi và Hồ Văn Hoài, 14 tuổi, cùng trú thôn 37, xã Húc Nghì. Chiếc xe máy bị biến dạng, đầu xe ô tô tải biển kiểm soát 74C- 051.69 hư hỏng nặng.

Ông Hồ Văn Sinh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đakrông, cho biết, tình trạng chạy xe máy không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh vượt ẩu, chở nhiều người và không đội mũ bảo hiểm xảy ra thường xuyên trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân, các em học sinh tuân thủ luật giao thông, kết hợp kiểm tra, xử lí vi phạm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

"Vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng, người điều khiển xe máy sai hoàn toàn. Tình trạng đi xe chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm cũng nhiều vì họ ở trong vùng sâu, vùng xa. Khi cơ quan chức năng vào, các đối tượng không bao giờ đi, hoặc trốn tránh. Đến khi lực lượng chức năng về, họ mới bắt đầu rủ rê bạn bè chạy xe. Lực lượng CSGT Công an huyện đã tiến hành tuyên truyền về các thôn bản, nhưng tiếp xúc với các thanh niên này lại rất khó''- ông Hồ Văn Sinh thông tin thêm.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt huyện đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

 
(Theo VTV - VOV)

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn sáng 28/3.

Va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, ôtô bán tải chở 5 người xoay nửa vòng tròn rồi lật nghiêng giữa đường, sáng 28/3.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông.

Giờ đây các tài xế trên địa bàn tỉnh Yên Bái dường như đã quá quen thuộc với việc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái tiến hành lập biên bản, xử lý sự việc.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái vừa xử lý trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô lạng lách trên quốc lộ 70.

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Tằng Quái khiến lái xe kẹt cứng trong cabin. Ảnh: Người dân cung cấp

Một vụ tai nạn giao thông lật xe tải xảy ra trên đèo Tằng Quái thuộc huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khiến tài xế bị kẹt cứng trong cabin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục