Xe đầu kéo lật nhào xuống chân cầu, tài xế thoát chết trong gang tấc

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 2:18:39 PM

Sau cú va chạm mạnh với ôtô khách, xe đầu kéo mất lái tông vào lan can rồi lao thẳng xuống chân cầu. Tài xế và phụ xe may mắn không bị thương.

Xe đầu kéo lật nhào xuống chân cầu sau vụ va chạm.
Xe đầu kéo lật nhào xuống chân cầu sau vụ va chạm.

Vụ va chạm giữa ôtô đầu kéo và xe khách xảy ra lúc 5h sáng 15-5 tại cầu Máng, phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). 

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn phía nam cầu Máng thì va chạm với ôtô khách biển kiểm soát TP HCM do tài xế Phan Ngọc Tư (44 tuổi, trú TP Đà Nẵng) lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến ôtô khách bị hư hỏng phần đầu xe bên phải, may mắn cả tài xế và hành khách trên xe không bị thương. Riêng xe đầu kéo lao sang bên trái đường, tông bay lan can một đoạn trước khi lộn nhào xuống chân cầu. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an thị xã Hương Trà đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra sự việc.

Tại hiện trường, xe đầu kéo gần như lật ngửa dưới chân cầu Máng, phần đầu bị dập nát nhưng tài xế và phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Riêng ôtô khách được đưa về trụ sở Công an thị xã Hương Trà để làm rõ sự việc.

Công an đã điều 3 xe cẩu đến để giải phóng hiện trường. Theo Công an thị xã Hương Trà, nguyên nhân vụ tai nạn có thể là tài xế xe đầu kéo buồn ngủ dẫn đến mất lái.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục