5 ôtô tông liên hoàn, quốc lộ 1A kẹt xe gần 2 giờ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2018 | 3:33:39 PM

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sáng 18-5 khiến xe cộ qua lại ùn ứ suốt gần 2 giờ.

Ôtô 4 chỗ hư hỏng nặng, dính chặt vào xe tải.
Ôtô 4 chỗ hư hỏng nặng, dính chặt vào xe tải.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h40 cùng ngày, khi xe tải chạy với tốc độ nhanh trên quốc lộ 1A bất ngờ tông mạnh vào đuôi một xe tải đang chạy cùng chiều phía trước khi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Quá, quận12.

Cú tông mạnh khiến xe tải bị tông lao nhanh về phía trước rồi tông mạnh vào một ôtô 4 chỗ đang chạy cùng chiều.

Bị tông bất ngờ, ôtô 4 chỗ mất kiểm soát tiếp tục lao lên va vào 2 xe tải khác.

Vụ tai nạn khiến 5 ôtô hư hỏng nặng, xe cộ qua lại ùn ứ kéo dài gần 3km.

Sau gần 2 giờ lực lượng chức năng có mặt điều tiết xe cộ, tình hình giao thông mới tạm ổn định.

Tại hiện trường, ôtô bốn chỗ vỡ vụn dính chặt vào xe tải phía trước và phía sau.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục