Xe khách húc đổ cột điện cao thế, 4 người bị thương nặng

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 5:16:50 PM

Sau cú tông trực diện vào cột điện cao thế, 4 người trên xe bị thương nặng, trong đó, 1 người bị mắc kẹt ở ghế phụ, người dân phải dùng cưa, xà beng phá cửa để ứng cứu.

Hiện trường vụ TNGT làm 4 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ TNGT làm 4 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 22/5, tại Km7 quốc lộ 18 (đoạn gần cổng Khu công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 14B-025.75 chạy hướng Móng Cái – Hạ Long tông trực diện vào cột điện cao thế bên đường, trên xe có hơn 10 hành khách.

Cú tông mạnh khiến 4 người trên xe bị thương nặng, trong đó, 1 người bị mắc kẹt ở ghế phụ, người dân phải dùng cưa, xà beng phá cửa để ứng cứu.

Tất cả nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Móng Cái trong tình trạng đa chấn thương.

Ngoài ra, cú tông mạnh cũng làm cột điện cao thế gãy đôi, đầu xe nát bét, số hành khách còn lại hoảng loạn. Sau vụ tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường nên hiện chưa xác định được danh tính.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 
(Theo VTC)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục