Xe tải “điên” tông sập 3 nhà dân, 12 người thoát chết ngoạn mục

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/6/2018 | 2:32:18 PM

Chiếc xe tải kéo theo rơ moóc đang lưu thông trên QL48 thì bất ngờ mất lái, tông thẳng vào 3 nhà dân khiến hàng chục người hoảng loạn trong đêm.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến hàng chục người hoảng loạn.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến hàng chục người hoảng loạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 01h40’ phút rạng sáng 8/6, tại Km53+700m Quốc lộ 48 đoạn qua Ngã 3 Săng Lẻ, xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải mang BKS 37C - 173.39 đang kéo theo rơ moóc BKS 37R - 015.92 do tài xế Sầm Thanh Tú (36 tuổi, quê Quỳ Hợp) điều khiển chạy hướng Quỳ Hợp – TX Thái Hòa.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lái, rồi lao qua bên trái đường và đâm sập bức tường cửa hàng ăn uống của gia đình ông Trần Ngọc Lĩnh (trú ở xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp).
 
Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe này tiếp tục lao về phía trước, đâm vào bức tường 2 cửa hàng tạp hóa và bán đồ chơi trẻ em rồi mới chịu dừng lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong 3 căn nhà có khoảng 12 người đang ngủ, rất may không ai trong số này bị thương, nhưng được một phen hoảng loạn. Riêng tài xế xe tải bị thương nhẹ.
 
Tại hiện trường, mái tôn, tường nhà của 3 hộ dân bị sập, phần đầu xe tải bị hư hỏng, lực lượng chức năng dùng máy hàn cắt mái tôn để đưa xe tải ra khỏi đống đổ nát.

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hợp đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Quy định mới về thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô. Ảnh tư liệu, minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục