Xe tải húc vào đuôi máy cày, 2 người chết, 20 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/7/2018 | 2:38:13 PM

Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 6-7 tại Km 340+250, thuộc đường Trường Sơn Đông, đoạn qua làng Ó, xã An Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và 20 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm, xe ô tô tải mang BKS 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Ia Pa đi Đắk Pơ (tỉnh Gia Lai).

Khi đến vị trí nói trên thì xảy ra va chạm với máy cày kéo theo rơ móc do tài xế Lê Minh Triều (40 tuổi, trú xã An Trung) điều khiển lưu thông cùng chiều, trên xe chở theo 20 người.

Hậu quả vụ tai nạn làm Đinh Khang (13 tuổi, trú tại làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, Đinh Thị Rái tử vong trên đường đi cấp cứu, 20 người bị thương được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kông Chro.

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an đã tạm giữ tài xế xe tải Đặng Ngọc Thuận để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết, bước đầu xác định, trong vụ tai nạn, chiếc xe tải đã tông từ phía sau máy cày.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa máy cày và xe tải, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, đơn vị đã cử một phó giám đốc sở trực tiếp xuống tham gia chỉ đạo công tác cấp cứu người bị nạn.

Ông Hải cho biết, ngoài lực lượng bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Kông Chro, nơi nạn nhân vụ tai nạn được đưa vào điều trị, sở còn huy động thêm lực lượng y bác sĩ ở thị xã An Khê sang Kông Chro để cùng phối hợp cứu chữa.

Ông Hải thông tin, đến sáng 6-7, trong số 20 người bị thương, có 5 người bị thương nặng. Trong đó, có 2/5 ca bị chấn thương sọ não, 3 người còn lại bị gãy tay chân. 5 ca nặng theo nguyện vọng của gia đình đã được chuyển tiếp xuống Bệnh viện đa khoa Bình Định cứu chữa. 16 ca còn lại được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Kông  Chro.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi toàn huyện, trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý 65 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 70. Nhiều năm qua, người dân sinh sống trên Quốc lộ 70, đoạn qua xã Tân Hương, huyện Yên Bình luôn lo sợ mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường chực chờ nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân mong sớm xử lý điểm đen giao thông trên Quốc lộ 70 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông chết người mới xảy ra trên Quốc lộ 70, đoạn qua tỉnh Yên Bái. Ảnh: Người dân cung cấp

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục