Hà Nội: Xe tải “rụng đầu” sau khi đâm trực diện vào dải phân cách

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/7/2018 | 8:52:32 AM

Đêm 12/7, xe tải di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao bất ngờ đâm trực diện vào dải phân cách khiến "rụng” mất phần đầu, tài xế may mắn thoát chết.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Vào khoảng 21h ngày 12/7, một chiếc xe tải chở đầy gạch men mang BKS: 17C - 060.25 di chuyển ở đường vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch khi đến đoạn siêu thị BigC Thăng (Cầu Giấy, Hà Nội) thì bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách.

Sau cú đâm mạnh khiến phần đầu xe tải rụng khỏi thân xe, nhiều mảnh vỡ gạch men văng khắp mặt đường, rất may tài xế xe tải thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiền trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, đầu xe tải đã rơi rụng ra ngoài và bị biến dạng nghiêm trọng, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc còn giao thông bị ùn tắc.
 
Được biết, chiếc ô tô tải trên là loại 15 tấn của doanh nghiệp vận tải tư nhân Nguyễn Văn Hoà, có trụ sở ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trao đổi nhanh tại hiện trường, tài xế xe tải may mắn thoát chết cho biết tên là Nguyễn Văn Hoà (SN 1979, đang ở huyện Thường Tín, Hà Nội).

 "Tôi đi một mình, chở gạch tại một nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc đang trên đường về Hà Nội để giao gạch thì xảy ra sự việc. Nguyên nhân do tránh một ô tô lưu thông cùng chiều nên bất ngờ đâm trực diện vào trụ đường của dải phân cách đường vành đai 3 trên cao lối xuống BigC- Đại lộ Thăng Long", tài xế này cho biết.

Anh Nguyễn Văn Hoà đã gọi về công ty và người nhà đến để trợ giúp giải quyết vụ TNGT này.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2024.

Ảnh minh họa: Báo điện tử Giao Thông

Tổng đài sẽ kết nối người dân trực tiếp với lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ qua số tổng đài 1900 8099.

Việc thu hồi giấy phép xe tập lái sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái, thu hồi theo trình tự

Từ ngày 1.6.2024 tới đây, Thông tư mới do Chính phủ ban hành bổ sung một số trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, trong đó có trường hợp cho tổ chức, cá nhân khác mượn sử dụng vào mục đích đào tạo lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của 1 xe hợp đồng limousine chở khách

Nghị định 41/2024 của Chính phủ vừa ban hành quy định: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng lưu trữ hợp đồng vận chuyển kèm danh sách hành khách tối thiểu 3 năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục