Xe khách đâm nhau liên hoàn, 2 người chết, 2 người trọng thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2018 | 9:34:50 AM

Ít nhất 2 người chết, 2 người trọng thương trong một vụ tai nạn giữa 3 xe khách vào đêm ngày 16-7 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn.

Sáng 17-7, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 (Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết, một vụ tai nạn giao thông giữa ba xe khách xảy ra đêm qua 16-7,  khiến 2 người chết, nhiều người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.

Theo ông Tạ Thanh Tình, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 ngày 16-7, tại Km 1401+500 trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Các xe khách trong vụ tai nạn bước đầu xác định là một xe khách mang BKS tỉnh Phú Yên, một xe khách mang BKS tỉnh Thừa Thiên - Huế và một xe chưa xác định được BKS do bị mất biển số trong vụ tai nạn.

Tại hiện trường, các xe khách bị vỡ nhiều tấm kính, hư hỏng nặng. Nhiều người bị thương bê bết máu nằm dọc bên mép đường quốc lộ, sau đó được người dân hỗ trợ sơ cứu và đưa những ca nặng đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn, Công an huyện Vạn Ninh, Chi cục quản lý đường bộ III.3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, vụ tai nạn có 3 xe khách đã đâm nhau liên hoàn. Hiện đã có 2 người đã tử vong. Trước mắt, huyện Vạn Ninh sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn kể trên.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục