Xe khách lao qua dải phân cách đâm nát đầu ô tô con, nhiều người bị thương

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/8/2018 | 4:09:51 PM

Chiếc xe khách giường nằm đang đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách, tông nát đầu chiếc ô tô con đang chạy hướng ngược lại khiến nhiều người trên 2 xe ô tô phải nhập viện cấp cứu.

Phần đầu chiếc xe con bị đâm nát.
Phần đầu chiếc xe con bị đâm nát.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11h ngày 15/8, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km 81+200 xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách mang BKS.29B 119.68 lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài và xe con 4 chỗ mang BKS 30E 158.77 lưu thông hướng ngược lại.

Chiếc xe khách đang chạy đã lao qua dải phân cách, lao sang làn đường ngược chiều. Xe con không xử lý kịp đâm thẳng vào sườn xe khách.

Hậu quả có 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cẩm Khê (Phú Thọ), trong đó có 4 người ngồi trên xe con và 1 người ngồi trên xe khách.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 15/8, đại diện Trung tâm quản lý và khai thác tuyến Nội Bài - Lào Cai cho biết, cú tông mạnh khiến nhiều người trên 2 xe ô tô bị thương.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại tuyến đường đã được thông suốt, hiện trường được giải phóng, các phương tiện qua lại bình thường" - vị đại diện Trung tâm quản lý cho biết.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục