Huyện Lục Yên giải Nhất Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông” năm 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/8/2018 | 9:37:46 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/8, Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cùng lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan.

Tham dự Hội thi có 9 đội đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Mỗi đội tham dự trải qua 2 phần thi, gồm: phần chào hỏi và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. 

Nội dung các phần thi tập trung vào các nội dung: tuyên truyền những mô hình hay, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT; tuyên truyền các kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Các tiểu phẩm tuyên truyền phản ánh, nêu bật được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.  Nhiều phần thi thể hiện sự đầu tư, dàn dựng công phu, truyền tải rõ ràng những thông điệp về ATGT, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo người xem. 

Kết thúc Hội thi, đội huyện Lục Yên đã giành giải nhất Hội thi. Giải Nhì được trao cho đội thành phố Yên Bái và huyện Văn Yên… Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải: màn chào hỏi ấn tượng và tiểu phẩm đặc sắc, tuyên truyền viên xuất sắc, thí sinh tham gia nhỏ tuổi nhất và cao tuổi nhất.

Hội thi là đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT hiệu quả, tạo sân chơi hấp dẫn. Qua đó, các đơn vị có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền về ATGT cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT, từng bước nâng cao ý thức, xây dựng nếp sống văn hóa cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi Hội thi kết thúc, Ban tổ chức đã lựa chọn những tiết mục xuất sắc công diễn phục vụ khán giả tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm tuyên truyền kiến thức ATGT đường bộ, đường thủy, đường sắt đến đông đảo bà con nhân dân.

Quyết Thắng

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục