Thanh Hóa: Xe buýt va xe máy rồi đâm gãy cột điện

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2018 | 10:30:28 AM

Sau khi va chạm với xe máy, chiếc xe buýt chở hàng chục hành khách mất lái húc gãy cột điện ven đường.

Khoảng 6h40' ngày 16/10, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT giữa xe buýt và xe máy khiến một người nhập viện.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe buýt số 11 của Công ty Đông Bắc mang BKS: 36B-026.13 đang lưu thông theo hướng Hậu Lộc - TP Thanh Hóa thì bất ngờ va quệt vào một xe máy mang BKS: 36B5-572.03 đi theo hướng ngược lại (chưa xác định được danh tính người điều khiển xe máy). Theo phản xạ, tài xế xe buýt đánh lái sang bên đường và đâm trúng cột điện.

Hậu quả, vụ va chạm khiến một người đi xe máy bị thương phải đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Hàng chục hành khách trên xe buýt hoảng loạn và ngay sau đó được đưa sang xe khác tiếp tục hành trình.

Nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông.

Tính đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cho cắt điện lưới và đưa xe cứu hộ cẩu cột điện bị gãy ra ngoài. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

(Theo ATGT)

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục