Yên Bái: Hiệu quả “Cổng trường an toàn giao thông”

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/10/2018 | 8:05:35 AM

YBĐT - Không có hiện tượng các học sinh chờ đợi nhau trước cổng trường gây khó khăn cho người đi sau, cũng không xảy ra tình trạng đi ngược chiều dẫn đến ùn tắc. Đây là kết quả, nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Cảm Ân từ khi xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”. 


Đội Thanh niên xung kích Trường THPT Cảm Ân tham gia giữ gìn TTATGT tại cổng trường.
Đội Thanh niên xung kích Trường THPT Cảm Ân tham gia giữ gìn TTATGT tại cổng trường.

Tại Trường THPT Cảm Ân, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình,  giờ tan học rất trật tự. Những học sinh đi xe đạp điện, xe máy dưới 50 cm3 ra khỏi cổng chưa đội mũ bảo hiểm hay dàn hàng 3, hàng 4 ngay lập tức sẽ được các thành viên Đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) của trường nhắc nhở kịp thời. 

Không có hiện tượng các học sinh chờ đợi nhau trước cổng trường gây khó khăn cho người đi sau, cũng không xảy ra tình trạng đi ngược chiều dẫn đến ùn tắc. Đây là kết quả, nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Cảm Ân từ khi xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT”. 

Trường nằm ngay quốc lộ 70, là tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông qua lại, mật độ người tham gia giao thông lớn trong khi đó, học sinh khá đông với trên 660 em nên nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm rất cao. 

Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, năm 2012, nhà trường đã phối hợp với Huyện đoàn Yên Bình triển khai xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT”. 

Đoàn trường đã thành lập Đội Thanh niên xung kích gồm 15 em tham gia điều tiết, phân làn cho học sinh vào giờ cao điểm đến trường và tan trường, hướng dẫn các bạn tham gia giao thông đúng luật. Nhờ đó, TTATGT tại cổng trường luôn được bảo đảm. 

Em Nguyễn Thị Phương Thảo - học sinh lớp 11A chia sẻ: "Em rất vinh dự là thành viên Đội Thanh niên xung kích được tham gia giữ gìn TTATGT tại cổng trường. Hàng ngày, các thành viên trong Đội sẽ đến sớm hơn 15 phút và buổi chiều về muộn hơn 20 phút để bảo đảm giao thông thông suốt trước cổng trường. Các thành viên có nhiệm vụ phân làn đường, nhắc nhở các bạn có hành vi vi phạm như: không đội mũ, đội mũ không cài quai, đi xe máy quá phân khối, đèo 2 người trở lên... Hầu hết các bạn sau khi được nhắc nhở không vi phạm lần 2”.

Cùng với duy trì hiệu quả mô hình "Cổng trường ATGT”, nhà trường luôn xác định giáo dục pháp luật về ATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh. Hàng tuần, thông qua các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa, các tiết học Giáo dục công dân, nhà trường tiến hành lồng ghép tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, tập huấn cho các đội xung kích, tuyên truyền, vận động học sinh thực hiện tốt "5 không” (không điều khiển mô tô, xe máy khi không có giấy phép lái xe; không lạng lách, đánh võng, vượt quá tốc độ quy định khi điều khiển mô tô, xe máy; không cổ vũ đua xe trái phép; không điều khiển mô tô, xe máy khi đã uống rượu bia; không chở quá số người quy định). 

Nhà trường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, quản lý, nhắc nhở và xử lý kịp thời những học sinh cố tình vi phạm. Nhờ đó, nhiều năm liền, nhà trường không có học sinh vi phạm TTATGT.

Thầy giáo Lê Văn Cường - Bí thư Đoàn Trường THPT Cảm Ân cho biết: "Mô hình được triển khai không chỉ giáo dục nề nếp, tác phong, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh mà còn góp phần giúp các em hình thành nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”. 

Hồng Duyên

Các tin khác
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tích cực cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn trên Quốc lộ 24 khiến 1 người chết, 24 người bị thương.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu có phương án điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và nghỉ hè 2024.

Cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được đưa vào khai thác từ 30/4/2023.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ trong dịp lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Ảnh minh họa.

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục